Bình Định: Thi nhau "rút ruột" tài nguyên trái phép, kiến nghị công an vào cuộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thời gian qua, nhiều nơi tại địa bàn TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã để xảy ra tình trạng khai thác đất, cát trái phép ồ ạt. Điều này, gây thất thoát tài nguyên, khiến người dân bức xúc trong thời gian dài.

 

Ngày 24/6, phóng viên đã nhận được phản hồi của đại diện UBND TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), sau gần 1 tháng đặt câu hỏi về việc trách nhiệm xử lý vấn nạn khai thác đất trái phép, gây bức xúc dư luận diễn ra tại địa phương này.

 

Hoạt động khai thác đất trái phép từ phía sau nghĩa trang ở xã Phước Mỹ di chuyển trên tuyến đường phía Tây tỉnh.
Hoạt động khai thác đất trái phép từ phía sau nghĩa trang ở xã Phước Mỹ di chuyển trên tuyến đường phía Tây tỉnh.



Theo phản hồi, lãnh đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường TP.Quy Nhơn cho biết, đã có đề xuất UBND TP.Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Bùi Thị Xuân, xã Phước Mỹ và công an địa phương kiểm tra, ngăn chặn các hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Phòng Tài nguyên - Môi trường TP.Quy Nhơn cho hay, qua kiểm tra tại xã Phước Mỹ, đơn vị phát hiện địa điểm hai bên đường đèo Hoa Lộc, khu vực tiếp giáp với bãi rác Long Mỹ, khu vực phía sau nghĩa trang thuộc thôn Thanh Long có tình trạng khai thác đất trái phép. Tại khu vực thuộc suối Bến Tỷ (thôn Thanh Long), khu vực sông Hà Thanh (thôn Mỹ Lợi) có tình trạng khai thác cát trái phép.

Còn tại phường Bùi Thị Xuân, địa điểm phía bắc đường đèo Hòa Lộc (khu vực 7), xóm lò gạch (khu vực 6), địa điểm trong trường Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ (khu vực 8), có tình trạng khai thác đất trái phép. Tại khu vực dọc theo suối Lỡ (khu vực 8), có tình trạng khai thác cát trái phép.

 

Đoàn xe khai thác đất tung bụi mù mịt ở xã Phước Mỹ.
Đoàn xe khai thác đất tung bụi mù mịt ở xã Phước Mỹ.



Theo ông Nguyễn Khắc Minh – Phó trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường TP.Quy Nhơn, hoạt động khai thác đất, cát tại các địa điểm trên của các tổ chức, cá nhân thường mang tính lén lút, vào các ngày nghỉ và ban đêm. Do đó, cơ quan này không phát hiện phương tiện đang thực hiện hành vi vi phạm nên chưa tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định.

Gần đây, riêng tại xã Phước Mỹ (TP.Quy Nhơn) đã trở thành điểm "nóng" khai thác đất trái phép, trong đó có tình trạng doanh nghiệp ngang nhiên khai thác đất trái phép chở đi nơi khác thi công dự án, làm thất thoát tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

Tháng 4/2020, Công ty TNHH Thanh Huy (trụ sở TP.Quy Nhơn) đã được UBND tỉnh Bình Định đồng ý chủ trương cho phép lập hồ sơ xin thăm dò, khai thác đất tại khu vực núi Hòn Ách (xã Phước Mỹ) có diện tích 2,5ha để phục vụ thi công hạ tầng các công trình kỹ thuật trên địa bàn TP.Quy Nhơn.

Mặc dù chỉ mới có chủ trương, chưa được cấp giấy phép nhưng tháng 5/2020, Công ty TNHH Thanh Huy đã tự ý huy động phương tiện cơ giới về xã Phước Mỹ khai thác đất trái phép, chở đến san lấp công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu vực 6 phường Nhơn Bình (giai đoạn 2).

Ông Đỗ Nguyên Đính - Cán bộ địa chính xã Phước Mỹ (TP.Quy Nhơn) xác nhận, UBND xã Phước Mỹ đã nắm được việc Công ty TNHH Thanh Huy khai thác đất trái phép để chở đi nơi khác. Việc làm này không đúng với quy định của pháp luật vì doanh nghiệp chưa có giấy phép khai thác.


 

Tuyến đường phía Tây tỉnh Bình Định đọan qua địa bàn xã Phước Mỹ, mới đưa vào sử dụng phải gồng gánh xe tải chở đất.
Tuyến đường phía Tây tỉnh Bình Định đọan qua địa bàn xã Phước Mỹ, mới đưa vào sử dụng phải gồng gánh xe tải chở đất.



Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trưởng tỉnh Bình Định Lê Văn Tùng cho biết, đã cử cán bộ đến hiện trường xã Phước Mỹ kiểm tra việc khai thác đất trái phép. Ngoài ra, liên quan đến việc khai thác đất tại xã Phước Mỹ, UBND tỉnh Bình Định cũng đã giao Thanh tra tỉnh vào cuộc xác minh, xử lý.

"Việc khai thác đất trái phép tại địa bàn xã Phước Mỹ là chính xác, trách nhiệm chính thuộc về quản lý của chính quyền địa phương. Sở đang tiến hành các bước xử lý theo đúng quy định, có kết quả sẽ thông tin cho báo chí. Quan điểm của chúng tôi là xử lý kiên quyết, không để thất thoát tài nguyên", ông Tùng khẳng định.

 

Theo DŨ TUẤN (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.