Quảng Ngãi: Chủ dự án nói về nghi vấn cát tận thu tuồn ra ngoài trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên quan đến nghi vấn đơn vị thi công Đập dâng sông Trà Khúc chở cát tận thu ra ngoài bán trái phép để thu lợi bất chính, ông Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, chủ đầu tư dự án này đã trả lời PV Báo Dân Việt những vấn đề liên quan.
Ông Phương khẳng định, việc tận thu cát tại khu vực dự án Đập dâng hạ lưu (gọi tắt: dự án Đập dâng) sông Trà Khúc làm vật liệu thi công cho công trình nhằm tránh lãng phí tài nguyên, giảm chi phí đầu tư là đúng và được cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi cho phép. Tuy nhiên thời gian qua, vì một số nguyên nhân khác nhau, đơn vị thi công đã chở một số lượng cát ra ngoài, gây nghi vấn và dư luận không hay. Vì vậy, BQL đã có văn bản chấn chỉnh tình trạng trên.
Ông Hà Hoàng Việt Phương- Giám đốc BQL DA các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (ảnh Yên Thường).
Ông Hà Hoàng Việt Phương- Giám đốc BQL DA các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (ảnh Yên Thường).
Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (gọi tắt BQL DA) các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị tham gia thi công tạm dừng ngay việc đưa phương tiện chở cát ra khỏi khu vực dự án; báo cáo cụ thể việc sử dụng số lượng cát tận thu; tăng cường kiểm tra giám sát, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Một diễn biến liên quan khác, trong báo cáo của chính quyền TP.Quảng Ngãi (số 115/BC-UBND, ngày 6/4, do ông Võ Quang - Phó chủ tịch UBND thành phố ký, về việc kiểm tra tình trạng khai thác khoảng sản trái phép trên địa bàn) xác nhận có hiện tượng lợi dụng để bán và vận chuyển cát trái phép tại dự án Đập dâng sông Trà Khúc, dự án Cầu Cửa đại.
Một trường hợp nghi vấn xe chở cát tận thu từ dự án ra ngoài trái phép (ảnh Thiên Mã - Trà My).
Một trường hợp nghi vấn xe chở cát tận thu từ dự án ra ngoài trái phép (ảnh Thiên Mã - Trà My).
Cụ thể, qua theo dõi, kiểm tra các mỏ cát được cấp phép phục vụ xây dựng công trình thuộc vốn ngân sách nhà nước, các dự án đang thi công trên sông Trà Khúc như Đập dâng và Cầu Cửa đại, ngày 3/4, lực lượng công an và Tài nguyên-Môi trường TP.Quảng Ngãi phát hiện hàng chục xe ô tô tải trọng lớn, chở cát đưa ra ngoài bán trái phép, gồm xe Khánh Ly; xe Hưng Việt... Lực lượng chức năng thành phố đã tiến hành lập biên bản gửi UBND tỉnh để xử lý theo quy định.
"Việc cho phép tận thu để phục vụ xây dựng tại chỗ dự án Đập dâng sông Trà Khúc và các dự án khác nói chung nhằm tránh lãng phí tài nguyên này, giảm chi phí đầu tư là đúng và nên làm. Nhưng các cấp ngành của tỉnh cần theo dõi, kiểm tra giám sát kỹ; xử lý nặng các trường hợp lợi dụng tận thu để chở ra ngoài bán trái phép, thu lợi bất chính, gây dư luận xấu ở địa phương", ông Bùi Hải Nhân, người dân ở phường Trần Hưng Đạo (TP.Quảng Ngãi) bày tỏ.
Như Báo Dân Việt đã phản ánh, dự án đập dâng sông Trà Khúc được khởi công vào tháng 7/2019, do BQL DA các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí khoảng 1.498 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2018 - 2021.
Trạm bê tông đặt ngay công trường thi công dự án đập dâng sông Trà Khúc để sử dụng cát tận thu.
Trạm bê tông đặt ngay công trường thi công dự án đập dâng sông Trà Khúc để sử dụng cát tận thu.
Dự án nằm ở vị trí cách cầu Trà Khúc 2 khoảng 3,2km về phía hạ lưu, thuộc địa bàn 2 xã Tịnh An và Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi. Đây là dự án nhằm giữ, tạo mực nước dâng hợp lý tại đoạn sông Trà Khúc chảy qua TP.Quảng Ngãi để tạo cảnh quan, cải thiện môi trường; đồng thời khai thác quỹ đất tại đảo Ngọc, xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi để phát triển đô thị.
Tuy nhiên thời gian gần đây, trước sự việc một số xe chở cát được pháp tận dụng từ dự án Đập dâng sông Trà Khúc ra ngoài, dư luận cho rằng doanh nghiệp thi công đã lợi dụng để chở đi bán thu lợi trái phép.
Theo Công Xuân (Dân Việt)

http://danviet.vn/kinh-te/quang-ngai-chu-du-an-noi-ve-nghi-van-cat-tan-thu-tuon-ra-ngoai-trai-phep-1077201.html

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.