Phát hiện nhiều súng, hung khí nguy hiểm tại ổ đánh bạc ở Phú Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lực lượng chức năng đã phát hiện tại ổ đánh bạc trong tiệm cầm đồ ở huyện đảo Phú Quốc tàng trữ nhiều súng và hung khí nguy hiểm.
Ngày 12-4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết đơn vị chức năng ở huyện đảo Phú Quốc đang tạm giữ một số đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc và tàng trữ vụ khí quân dụng cùng nhiều hung khí nguy hiểm khác để tiếp tục điều tra làm rõ.
 Hiện trường vụ đánh bạc. Ảnh: Hiền Đệ
Hiện trường vụ đánh bạc. Ảnh: Hiền Đệ
Theo đó, vào khoảng 0 giờ cùng ngày, Công an thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc đã bắt quả tang 20 đối tượng có tuổi đời từ 19 đến 66 cùng ngụ ở các tỉnh Thái Bình, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Nai và huyện Phú Quốc. Trong số này có 9 đối tượng là nữ đang đánh bạc với hình thức chơi bài cào 3 lá ăn tiền tại tiệm cầm đồ Mỹ Lai, thuộc khu phố 4, thị trấn An Thới.
Chủ tiệm cầm đồ Mỹ Lai. Ảnh: Hiền Đệ
Chủ tiệm cầm đồ Mỹ Lai. Ảnh: Hiền Đệ
 Đây là đối tượng được Kim nhờ cất giấu khẩu súng tại tiệm cầm đồ của mình. Ảnh: Hiền Đệ
Đây là đối tượng được Kim nhờ cất giấu khẩu súng tại tiệm cầm đồ của mình. Ảnh: Hiền Đệ

Lực lượng chức năng cũng bất ngờ khi phát hiện Kim tàng trữ nhiều súng, hung khí nguy hiểm. Ảnh: Hiền Đệ
Lực lượng chức năng cũng bất ngờ khi phát hiện Kim tàng trữ nhiều súng, hung khí nguy hiểm. Ảnh: Hiền Đệ
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tạm giữ trên chiếu bạc số tiền 12 triệu đồng cùng nhiều bộ bài tây. Qua kiểm tra nhanh tại chỗ, các lực lượng chức năng còn phát hiện đối tượng Bùi Minh Kim (SN 1990, chủ tiệm cầm đồ Mỹ Lai) đang tàng trữ 1 khẩu súng quân dụng K59 (có 7 viên đạn), 2 khẩu súng bắn đạn chì cùng nhiều loại dao, mã tấu.
Làm việc với cơ quan công an, Kim thừa nhận đã dùng tiệm cầm đồ của mình để đánh bạc. Riêng khẩu súng K59 được Kim mua ở Campuchia với giá 26 triệu đồng (cách đây khoảng 1 tháng), còn 2 khẩu súng bắn chì thì đặt mua trên mạng. Sau đó, Kim mang về đưa cho Nguyễn Đức Quyết (SN 1989, ngụ tỉnh Thái Bình) cất giấu tại cơ sở cầm đồ Mỹ Lai.
Theo T.Nốt (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.