Trục xuất 4 người Trung Quốc đến miền Trung trốn dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những người Trung Quốc sau khi nhập cảnh trái phép đã thuê một xe ôtô 16 chỗ đi từ Quảng Ninh vào khu vực miền Trung trốn dịch nhưng khi đến Thừa Thiên- Huế bị phát hiện, đưa đi cách ly 14 ngày và nay bị trục xuất.

 

Ngày 19-3, hai người Việt Nam cùng 4 người Trung Quốc được cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã được cơ quan công an thực hiện các thủ tục cần thiết, công bố hoàn thành thời gian cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19, theo quy định của Bộ Y tế.

 

Cảnh sát Xuất nhập cảnh tỉnh Thừa Thiên - Huế làm việc với 4 người Trung Quốc trước khi trục xuất họ về nước
Cảnh sát Xuất nhập cảnh tỉnh Thừa Thiên - Huế làm việc với 4 người Trung Quốc trước khi trục xuất họ về nước



Trước đó, những người mang quốc tịch Trung Quốc (3 người ở tỉnh Phúc Kiến, 1 người ở Quảng Đông), đều là nam giới, trong đó người lớn nhất 39 tuổi và trẻ nhất 23 tuổi đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Khai với nhà chức trách, họ nói rằng tiếp đó đã thuê xe ôtô 16 chỗ BKS 14B – 03451 của 2 người Việt Nam để đi từ Quảng Ninh vào Đà Nẵng trốn dịch. Tuy nhiên, vào tối 4-3, khi đang lưu thông trên Tỉnh lộ 10, huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) thì bị lực lượng công an phát hiện, phối hợp với các đơn vị liên quan lên phương án cách ly, lấy mẫu phẩm xét nghiệm Covid-19.

Sau khi có kết quả âm tính, tài xế Hoàng Ngọc H. (SN 1981) và chủ xe Bùi Văn C. (SN 1984, cùng trú tại Quảng Ninh) bị cơ quan chức năng xử phạt hành vi phương tiện vận chuyển khách du lịch, nhưng không có hợp đồng theo quy định.

Đối với 4 người Trung Quốc bị xử phạt hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm các thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định; đi lại trên lãnh thổ Việt Nam mà không mang hộ chiếu hoặc các loại giấy tờ khác có giá trị thay thế hộ chiếu; không xuất trình hộ chiếu, giấy tờ có liên quan có giá trị thay thế hộ chiếu khi nhà chức trách Việt Nam yêu cầu.

Theo QUANG NHẬT (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.