Chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đảo Tốc Tan B

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nằm trong chương trình thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa, Đoàn công tác số 2 trên tàu HQ 561 do Thượng tá Nguyễn Đức Độ-Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác đã thăm, làm việc tại đảo Tốc Tan B.
Thượng tá Nguyễn Đức Độ tặng quà của nhân dân đất liền cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Ảnh: Nguyễn Diệp
Thượng tá Nguyễn Đức Độ tặng quà của nhân dân đất liền cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Ảnh: Nguyễn Diệp
Theo đó, Thượng tá Nguyễn Đức Độ đã trao tặng những phần quà của nhân dân đất liền gửi cán bộ, chiến sĩ trên đảo Tốc Tan B đón Tết cổ truyền dân tộc năm 2020. Đồng thời đề nghị cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu nhằm giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 
Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Ảnh: Nguyễn Diệp
Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Ảnh: Nguyễn Diệp
Ngoài ra, đại diện Câu lạc bộ “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” đã trao tặng nhiều phần quà cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo và lá cờ Tổ quốc có chữ ký của toàn đội U22 Việt Nam vừa đoạt huy chương vàng Sea games 30.
Đêm giao lưu văn nghệ chào năm mới 2020 trên tàu HQ 561. Ảnh: Nguyễn Diệp
Đêm giao lưu văn nghệ chào năm mới 2020 trên tàu HQ 561. Ảnh: Nguyễn Diệp
Trước đó (tối 31-12-2019), Đoàn công tác số 2 đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng năm mới 2020 trên tàu HQ 561 với sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và đoàn công tác trên tàu, tạo không khí vui vẻ, đầm ấm.
Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.