Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bị tuyên phạt tù chung thân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bị cáo Nguyễn Bắc Son bị dẫn giải vào phòng xử án để nghe TAND Hà Nội tuyên án vì sai phạm trong dự án mua 95% cổ phần của AVG.
Bị cáo Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông) thoát án tử hình, trong bản án TAND Hà Nội tuyên sáng nay với những sai phạm khi chỉ đạo mua 95% cổ phần AVG.
Sáng 28.12, sau 12 ngày xét xử và nghị án, chủ tọa Nguyễn Thị Xuân Thu đã đọc bản án với 14 bị cáo liên quan đến thương vụ mua bán 95% cổ phần của Công ty CP Nghe nhìn Toàn Cầu - AVG.
Bản án sơ thẩm nhận định, hành vi của các bị cáo xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của doanh nghiệp nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, đạo đức cán bộ Nhà nước, tạo dư luận xấu trong xã hội.
Các bị cáo trong đó có hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn đã Lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng đến tính liêm khiết của cán bộ.
Tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông 16 năm tội Vị phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 220); tù chung thân tội Nhận hối lộ (Điều 354). Tổng cộng hai tội, tòa buộc bị cáo phải chấp hành tù chung thân.
Bị cáo Son có vai trò đầu vụ. Song Tòa ghi nhận bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền chiếm hưởng thể hiện sự thành khẩn ăn năn hối cải nên không nhất thiết phải áp dụng hình phạt cao nhất - tử hình như đề nghị của VKSND Hà Nội. Ngoài ra, bị cáo có nhân thân tốt, nhiều thành tích trong công tác, có công cách mạng, Huân chương hạng Nhất, Nhì, sức khỏe bị cáo yếu. 
Với cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, tòa tuyên phạt 6 năm tội danh quy định tại Điều 220; 8 năm theo Điều 354, tổng hợp mức án hai tội danh là 14 năm.
Bị cáo Tuấn có vai trò đồng phạm giúp sức. Tuy nhiên, bị cáo có nhiều thành tích trong công tác, nhiều bằng khen, có Huy chương Chiến sĩ vẻ vang... Bị cáo chỉ đạo tích cực khắc phục hậu quả vụ án.
Ngoài mức án, tòa tuyên sung quỹ các khoản tiền bị cáo đã chiếm hưởng. Một số tài sản đất kê biên của ông Son với Tuấn, tòa thấy không cần thiết, hủy bỏ lệnh kể biên này.
Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bị dẫn giải vào phòng xử án để nghe tuyên án sáng nay.
Theo bản án sơ thẩm, năm 2015, ông Son chỉ đạo cấp dưới gồm Tuấn, Trà, Trọng… mua cổ phần của AVG và đưa dự án này vào danh mục "Mật". Mặc dù đây là dự án nhóm A – thẩm quyền của Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư, song ông Son vẫn chỉ đạo cấp dưới mua 95% cổ phần của AVG.
Bên cạnh đó, giá mua và hiệu quả đầu tư của dự án là 2 yếu tố quan trọng đối với dự án đầu tư, chưa được làm rõ nhưng ông Son đã chỉ đạo ban hành Quyết định phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình vi phạm pháp luật.
Đặc biệt, bị cáo Son đã chỉ đạo quyết liệt phải mua cổ phần của AVG, yêu cầu thực hiện dự án trong năm 2015 và chỉ đạo cho bị cáo Trà ký hợp đồng mua bán cổ phần với AVG trong tháng 12.2015.
Trên thực tế, trước khi bán cổ phần, AVG thua lỗ kéo dài, nợ vay lớn. Để nâng cao giá trị AVG, Phạm Nhật Vũ (cựu chủ tịch HĐQT AVG) đưa ra thông tin việc AVG đang được đối tác nước ngoài trả giá mua 700 triệu USD và AVG đã nhận tiền đặt cọc 10 triệu USD để đàm phán về giá mua bán AVG.
Việc AVG thua lỗ, ông Son, Tuấn, Trà, Hải biết song vẫn tiếp nhận ý chí của nhau, thực hiện không đúng các quy định của nhà nước về trình tự, thủ tục đầu tư, quy định về quản lý sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Bị cáo Tuấn đã ký quyết định chỉ đạo Trà, Hải việc ký hợp đồng mua bán cổ phần AVG với giá gần 8.900 tỉ đồng. Việc mua bán AVG trót lọt, Vũ đã đưa cho ông Son 3 triệu USD, Trà 2,5 triệu USD, Hải 500.000 USD, Trương Minh Tuấn 200.000 USD.
Bản án sơ thẩm xác định, bị cáo Vũ đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án trước khi phiên tòa được đưa ra xét xử. Các bị cáo Son, Trà, Hải, Tuấn đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ từ cựu Chủ tịch AVG - Phạm Nhật Vũ.
Việt Dũng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.