12 học sinh cấp 2 đi tắm biển, 4 em bị sóng cuốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Có 4 em bị cuốn vào vùng nước xoáy, bị sóng cuốn ra xa. Hiện ngành chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích 1 em học sinh.


Sáng ngày 18.11, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định - Nguyễn Trung Kiên xác nhận, trên địa bàn huyện có 4 học sinh vừa bị đuối nước khi tắm biển.

Cụ thể, lúc 6h sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện thi thể em Trần Ngọc V. (13 tuổi) nổi lên tại vùng biển thôn Tân Thắng (xã Cát Hải, huyện Phù Cát), hiện ngành chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích em Huỳnh Văn H.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 17.11, nhóm gồm 12 em học sinh lớp 8 thuộc Trường THCS Cát Thành rủ nhau đến tắm tại vùng biển thôn Tân Thắng (xã Cát Hải).

Trong lúc tắm, 4 em bị cuốn vào vùng nước xoáy, rồi bị sóng cuốn ra xa nên số học sinh còn lại hô hoán. Nghe tiếng kêu cứu, ông Ngô Công Khanh đang đánh cá gần đó lao ra cứu được 2 em Dương Kh. và Phạm Anh T. (cùng 13 tuổi) đưa vào bờ hô hấp. Do bị ngạt nước quá lâu, em Kh. đã không qua khỏi. Trong khi đó, em T. được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu, hiện sức khỏe đã dần hồi phục.

 “Đến lúc này, ngành chức năng, cùng gia đình đã phát hiện 2 cháu bị chết đuối, 1 cháu mất tích, cháu còn lại được cứu sống, đang điều trị tại bệnh viện. Đối với trường hợp mất tích, chúng tôi đã chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương tìm kiếm” - ông Kiên cho hay.

Chủ tịch UBND huyện Phù Cát cho biết thêm, lãnh đạo huyện đã trực tiếp đến gia đình các nạn nhân để thăm hỏi, động viên. Bước đầu, huyện Phù Cát hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, bị thương 2 triệu đồng.

N.T (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.