Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 16-10, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) 9 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2019. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì hội nghị.
 Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng năm 2019. Ảnh: Lê Hòa
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng năm 2019. Ảnh: Lê Hòa
Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, 9 tháng năm 2019, cả nước xảy ra 12.675 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 5.659 người, bị thương 9.619 người. So với cùng kỳ năm 2018, TNGT giảm cả 3 chỉ số: giảm 567 vụ (4,28%), giảm 353 người chết (5,87%), giảm 700 người bị thương (giảm 6,78%). Cả nước có 45 tỉnh, thành có số người chết do TNGT giảm; 16 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ năm 2018. Theo đánh giá, 9 tháng năm 2019, cả nước đã kiềm chế TNGT giảm sâu nhất kể từ năm 2014 đến nay.
Tại Gia Lai, báo cáo của Ban ATGT tỉnh cũng chỉ rõ: 9 tháng năm 2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra 252 vụ TNGT, làm chết 162 người, bị thương 243 người. So với 62 tỉnh, thành trên cả nước, Gia Lai đứng 12 về số vụ, thứ 8 về số người chết và bị thương. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2018, TNGT giảm 32 vụ (11,27%), số người chết giảm 24 người (giảm 12,9%) và số người bị thương giảm 60 người (giảm 19,8%).
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nêu rõ 12 nội dung trọng tâm trong quý IV-2019. Trong đó, tập trung xoay quanh các giải pháp nhằm tiếp tục kiềm chế hiệu quả TNGT, đặc biệt chú trọng thực hiện chủ đề Năm ATGT 2019 “ATGT cho hành khách và người đi xe máy” với mục tiêu cả nước kéo giảm TNGT 5-10% ở cả 3 tiêu chí. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đặc biệt lưu ý, các bộ, ngành và lực lượng phải tiếp tục lưu tâm vấn đề tài xế sử dụng rượu bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện, vấn đề kiểm soát tải trọng phương tiện, nhất là trong các tháng cao điểm vận tải phục vụ Tết Nguyên đán sắp tới…
LÊ HÒA

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.