Nổ mở trường học, một phụ nữ "lừa" vay nhiều người hơn 100 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nổ là có đầu tư đất, mở trường học, bà Hằng đã chiêu dụ được nhiều người cho vay số tiền lên đến hơn 100 tỉ đồng. Hiện công an ở TP Đà Nẵng đang vào cuộc xác minh.
Chiều 11-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng xác nhận sáng cùng ngày, nhiều người dân đã kéo đến nhà bà Phạm Thị Tuyết Hằng (SN 1987, ngụ phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) để đòi nợ.
Người dân tập trung tại nhà số 6-8 đường Cẩm Nam 4 để yêu cầu chủ nhà trả tiền
Người dân tập trung tại nhà số 6-8 đường Cẩm Nam 4 để yêu cầu chủ nhà trả tiền
  
Theo Công an quận Cẩm Lệ, hiện lực lượng công an đang túc trực tại đây để giữ trật tự đồng thời lấy lời khai những người liên quan để thu thập thông tin.
 Công an làm việc bên trong nhà bà Hằng tại phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng
Công an làm việc bên trong nhà bà Hằng tại phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng
Sáng cùng ngày, hàng chục người dân đã kéo đến nhà bà Hằng để đòi nợ. Theo đó, những người này đều đã cho bà Hằng vay mượn số tiền từ 2 tỉ đến hàng chục tỉ đồng. Cách đây vài ngày, bà Hằng nhắn tin cho các chủ nợ, thông báo mình không có khả năng trả nợ. Chính vì thế, nhiều người đã tụ tập tại nhà bà này, yêu cầu trả nợ và không cho bà Hằng bỏ trốn.
Lực lượng chức năng mời bà Hằng về trụ sở để làm rõ vụ việc
Lực lượng chức năng mời bà Hằng về trụ sở để làm rõ vụ việc
Một người cho bà Hằng mượn tiền thông tin, từ 2018 đến nay, bà Hằng gặp nhiều người, nói là có nhu cầu mở trường học, tiệm spa và đầu tư kinh doanh bất động sản... nên muốn vay mượn số tiền lớn. Bên cạnh đó, bà Hằng hứa sẽ trả lãi suất cao cho người cho vay, từ 10 đến 30 ngày sẽ trả lãi một lần và cao hơn ngân hàng.
Nhiều người túc trực ở nhà bà Hằng vì lo sợ bà này bỏ trốn
Nhiều người túc trực ở nhà bà Hằng vì lo sợ bà này bỏ trốn
Nhiều người đã tin tưởng và sập bẫy bà Hằng, trong số đó có người cho vay số tiền lên đến 36 tỉ. đồng. Hiện tại, ước tính số tiền bà Hằng vay mượn lên đến hơn 100 tỉ đồng. Công an phường Hòa Xuân hiện đang thống kê số tiền bà Hằng vay đồng thời mời bà này đến trụ sở làm việc.
B.Vân- Q. Luật (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.