Nghe luật sư và sếp, bác sĩ không thăm hỏi điều dưỡng sau khi hiếp rồi đánh đập?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong tin nhắn lan truyền trên mạng, tài khoản Facebook được cho của bác sĩ Lê Quang Huy Phương tiết lộ lý do không đến thăm hỏi nữ điều dưỡng sau khi bị tố hiếp dâm và đánh người dã man.
 
Ngày 22.9, thông tin bác sĩ Lê Quang Huy Phương đánh nữ điều dưỡng bầm tím mặt và mắt sau khi gạ tình bất thành hôm 17.9 lan truyền khắp Facebook.
Nạn nhân là chị D.H.T.T (sinh năm 1998, trú thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế, làm điều dưỡng, gia đình khó khăn), còn Lê Quang Huy Phương đang cùng cha công tác tại Khoa Da liễu thuộc Bệnh viện Trung ương Huế.
Sau khi bị đánh dã man, chị D.H.T.T phải nằm viện điều trị mấy ngày qua với nhiều vết bầm tím trên mặt và cơ thể trong tình trạng hoảng loạn, lo sợ. Chị D.H.T.T khẳng định chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp với Lê Quang Huy Phương và từ hôm xảy ra sự việc đến nay, anh ta chưa liên lạc gì với gia đình mình.
Việc Lê Quang Huy Phương không đến thăm hỏi D.H.T.T khiến dư luận càng phẫn nộ và cho rằng hắn “coi trời bằng vung”.
Chiều ngày 25.9, Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam bác sĩ Lê Quang Huy Phương vì tội danh cố ý gây thương tích và hiếp dâm nữ điều dưỡng.
Khi thông tin Lê Quang Huy Phương đánh và gạ tình D.H.T.T được báo chí đăng tải, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đã đình chỉ công tác hắn. Sau đó, bác sĩ côn đồ này đã đề đơn xin nghỉ việc.
Hôm nay, tin nhắn Facebook được cho của Lê Quang Huy Phương với người em lan truyền trên mạng. Trong đó, đàn em hỏi Lê Quang Huy Phương đã "bồi thường cho con bé đó chưa" và gọi đây là "khắc phục hậu quả". Facebooker Lê Quang Huy Phương trả lời rằng nghe lời luật sư và sếp không liên hệ, không nhắn tin, không gọi điện và không gặp!
Facebooker Lê Quang Huy Phương còn cho biết chờ xác minh xong, nếu không có, rồi tính tiếp. Kết quả là hắn bị tạm giam vì tội danh cố ý gây thương tích và hiếp dâm nữ điều dưỡng chiều 25.9.
  Tin nhắn được cho của Lê Quang Huy Phương và người em.
Tin nhắn được cho của Lê Quang Huy Phương và người em.
Nhiều người nhận xét, nếu tin nhắn trên đúng của Lê Quang Huy Phương thì hắn đã nghe lời luật sư và sếp che giấu tội, không hối lỗi nên bị công an bắt sớm hơn. Một số người thắc mắc sếp của Lê Quang Huy Phương là ai và có ý đồ bao che cho nhân viên trước khi sự việc bị phanh phui không?
Khoảng 10 giờ 30 ngày 17.9, Lê Quang Huy Phương nhờ người đồng nghiệp đề nghị chị D.H.T.T mang một liều thuốc làm đẹp đến phòng 203 nhà B khu tập thể Đống Đa cho mình. Sau khi chị D.H.T.T vào phòng, Lê Quang Huy Phương đã chốt cửa lại và dùng vũ lực để hiếp dâm. Khi chị D.H.T.T phản kháng thì bị Lê Quang Huy Phương đánh đập dã man.
Chị D.H.T.T lợi dụng lúc bác sĩ này mất cảnh giác đã mở cửa bỏ chạy ra ngoài. Sau khi thoát ra, chị D.H.T.T được người thân đưa đến bệnh viện để cấp cứu trong tình trạng bị đa chấn thương, xây xát và rách da nhiều vùng trên cơ thể.
 Lê Quang Huy Phương dính nhiều tiếng xấu trước khi bị bắt.
Lê Quang Huy Phương dính nhiều tiếng xấu trước khi bị bắt.
Lê Quang Huy Phương là cái tên tai tiếng ở Huế khi từng dính tin đồn gạ tình nhiều nữ thực tập sinh và chơi với dân xã hội. Không những thế, bác sĩ này từng cầm dao rượt chém người nhà bệnh nhân vì đến phòng khám Da liễu số 164 Nguyễn Sinh Cung, TP Huế đòi tiền bồi thường vào tháng 5.2011.
Cụ thể hơn, khi đến đây khám, chị Nguyễn Thị Hằng (trú huyện Phú Vang) và Hồ Đình Vè (trú huyện Hương Thủy) được bác sĩ Lê Quang Thạch và Lê Quang Huy Phương (con trai ông Thạch) chẩn đoán bị vảy nến và cho thuốc điều trị lâu dài, trong đó có cả thuốc uống và thuốc bôi. Song sau khi uống thuốc, 2 bệnh nhân này bị sốt cao, phù nề, được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Theo bệnh án tại Bệnh viện TƯ Huế, Nguyễn Thị Hằng và Hồ Đình Vè bị suy đa tạng, dị ứng thuốc, vảy nến… Do tiền viện phí quá lớn, trong khi hồ sơ điều trị bệnh lại ghi là do dị ứng thuốc, nên gia đình bệnh nhân Hằng có đến Phòng khám 164 Nguyễn Sinh Cung để xin bồi thường tiền thuốc thang, viện phí.
Không những không chịu bồi thường, Lê Quang Huy Phương còn dùng dao rượt đuổi người nhà của bệnh nhân Hằng. Anh Dương Chí Thanh, chồng chị Hằng, hoảng hốt kể rằng chính mình đã bị bác sĩ Phương rượt đuổi bằng dao.
Sau đó, công an phường Vỹ Dạ (TP Huế) chỉ lập biên bản xử lý hành vi vi phạm hành chính về việc gây mất trật tự và dùng dao đe dọa đến sức khỏe người khác với Lê Quang Huy Phương.
Theo motthegioi

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.