Khởi tố vụ án bán vật chứng trong vụ án gỗ trắc lậu tại ĐN

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan điều tra VKSND tối cao phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự trong việc bán đấu giá lô gỗ vật chứng của vụ án buôn lậu gỗ trắc khủng xảy ra tại Đà Nẵng nên đã khởi tố vụ án để điều tra.
Cơ quan điều tra VKSND tối cao ngày 31-5 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Ra quyết định trái pháp luật" quy định tại Điều 371 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) Bộ Công an.
Quá trình điều tra ban đầu xác định Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) Bộ Công an thụ lý, điều tra vụ án Trương Huy Liệu và đồng phạm về tội "Buôn lậu", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" đã ra quyết định xử lý vật chứng và tổ chức bán đấu giá lô gỗ vật chứng trái với quy định của pháp luật và trái với chỉ đạo của liên ngành tư pháp Trung ương, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Lô hàng gỗ quý lúc bị tạm giữ để khám xét tại cảng Đà Nẵng - Ảnh: Dân trí
Lô hàng gỗ quý lúc bị tạm giữ để khám xét tại cảng Đà Nẵng - Ảnh: Dân trí
Theo hồ sơ vụ án, tháng 12-2011, vợ chồng bị cáo Trần Thị Dung và Trương Huy Liệu là giám đốc, phó giám đốc Công ty TNHH Ngọc Hưng (Lao Bảo, Quảng Trị) đã làm giả hồ sơ để nhập khẩu, xuất khẩu lậu hơn 610 m3 gỗ, trị giá hơn 63 tỉ đồng.
Cơ quan tố tụng cũng xác định vụ án này còn có 3 công chức hải quan là Đỗ Lý Nhi, Lê Xuân Thành, nguyên công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu thương mại Lao Bảo – Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị; Đỗ Danh Thắng, nguyên chi cục trưởng Hải quan Đà Nẵng, đã không thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khám xét theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan nên để thông quan đối với lô hàng buôn lậu của công ty này.
Vụ án được Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan phát hiện và chuyển hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra từ năm 2011 nhưng kéo dài đến nay vẫn chưa dứt điểm. Trong thời gian này, gia đình vợ chồng ông Trương Huy Liệu đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng Trung ương và địa phương kêu oan.
Trong khi vụ án chưa được giải quyết xong thì cơ quan cảnh sát điều tra quyết định xử lý, bán đấu giá tài sản. Số tiền bán đấu giá tài sản, sau khi trừ đi chi phí, còn lại hơn 60 tỉ đồng.
Ng. Hưởng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.