Hé lộ đường dây matúy cực lớn sau vụ bắt 895bánh heroin ở An Sương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
Thiếu tướng Phan Anh Minh báo cáo sơ lược về vụ bắt 895 bánh ma túy với lãnh đạo TPHCM tại buổi khen thưởng đột xuất Công an TPHCM vào chiều nay. Ảnh: Trường Sơn
Cơ quan công an cho rằng, quá trình điều tra mở rộng vụ bắt 895 bánh heroin ngày 27.3 vừa qua tại ngã tư An Sương (TPHCM), đã hé lộ ra đường dây ma túy cực lớn do 4 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu.
Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó Giám đốc Công an TPHCM, vào chiều tối ngày 27.3, lực lượng CSGT An Sương chặn bắt một xe bán tải được cải tiến lại từ xe U-oát mang biển số tỉnh Thái Nguyên. Trong quá trình CSGT kiểm tra, do bất đồng ngôn ngữ nên một đối tượng ngồi bên phải tài xế bỏ chạy. Đối tượng cầm lái cũng bỏ chạy theo đồng bọn.
CSGT kiên quyết đuổi theo, bắt 2 đối tượng này. Tổ CSGT được sự hỗ trợ của Tổ tuần tra 363 hỗ trợ kiểm tra và phát hiện heroin trên xe. Công an huyện Hóc Môn, Phòng CSĐT TP về ma túy xuống hỗ trợ điều tra truy xét mở rộng.
Qua kiểm đếm, trên xe có 895 bánh heroin. Tiến hành giám định thí điểm 10 mẫu heroin - có nhãn hiệu sản xuất ở vùng Tam Giác Vàng này, cảnh sát nhận thấy các bánh đều có khối lượng từ 350 gram trở lên (chênh lệch mỗi bánh từ 1-3gram) và đều là heroin hàm lượng tối thiểu 98,18%. Nếu  tính trọng lượng tối thiểu 350gram mỗi bánh thì số heroin bắt được hôm 27.3 tối thiểu cũng hơn 300kg.
Về đối tượng người nước ngoài bị bắt, Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết người Đài Loan này có tên phiên âm theo tiếng Việt khả năng là Trần Vỹ. SN 1986, quê ở TP Đài Nam, Đài Loan (Trung Quốc).
Trần Vỹ 3 lần nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2018 đến nay. Đối tượng đi cùng Vỹ tên Zhu (SN 1987, cũng người Đài Loan). Ngoài 3 lần nhập cảnh vào Việt Nam với Vỹ, đối tượng Zhu còn 2 lần nhập cảnh vào Việt Nam theo đường cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Hai đối tượng này thuê một ngôi nhà ở phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương để làm kho chứa ma túy.
Tối qua, sau khi nhận được ma túy, chúng cho lên xe để chuyển đến một xưởng ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Xưởng này được 2 người Đài Loan thuê công nhân để sản xuất băng keo dùng trong ngành điện.
Đến nay, Công an TPHCM đã xác định 1 trong 2 đối tượng trên tên là A Du. Đối tượng này từng bị kết án 6 tháng tù về tội buôn lậu nhựa phế liệu vào Việt Nam, nhưng trốn thi hành án.
Thiếu tướng Phan Anh Minh cho rằng, trong đường dây buôn bán ma túy này, công an xác định do 4 đối tượng người Đài Loan cầm đầu và đã làm rõ được lai lịch của 3 đối tượng trong số này.
Ngoài 895 bánh ma túy vừa được bắt giữ, công an cũng xác định cách đây 1 tháng, các đối tượng này đã chuyển ma túy từ kho nằm ở Dĩ An qua trung gian là 1 khách sạn ở quận 10, sau đó chuyển về nhà xưởng ở xã Xuân Thới Sơn để đưa vào container vận tải đường biển 5 thùng, dưới mác là nhãn trà của Trung Quốc chuyển về Đài Loan.
Tiến hành cho công nhân làm việc trong xưởng ở xã Xuân Thới Sơn nhận dạng, công an nhận thấy số ma túy này trùng nhãn hiệu với số 300kg ma túy mà Bộ Công an bắt được vào ngày 20.3 vừa qua.
T.S (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.