Tạm đình chỉ Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị tố nhận tiền 'chạy án'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị đình chỉ công tác để Thanh tra Bộ Công an xác minh, làm rõ việc bị tố cáo nhận tiền chạy án.
Nguồn tin từ lãnh đạo TP Thanh Hóa cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa hôm nay đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với đại tá Nguyễn Chí Phương.
Chiều cùng ngày, đại tá Đào Đức Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh cùng các phòng ban liên quan có mặt tại trụ sở Công an TP Thanh Hóa để công bố quyết định trên.
 
Trưởng Công an TP Thanh Hóa Nguyễn Chí Phương
Đại tá Phương bị tạm đình chỉ công tác 1 tháng, từ ngày 3/12.
Trong thời gian này, đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh được phân công phụ trách lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa.
Trước đó, anh Đ.Đ.H. (trú xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa) có đơn tố cáo ông Phương nhận tiền chạy án.
Anh H. cho biết, sau khi đưa tổng cộng 260 triệu đồng cho ông Nguyễn Chí Phương để nhờ chạy án nhưng vẫn bị tước quân tịch, khởi tố vụ án, anh H. đã đòi lại số tiền trên nhưng không được và có đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng.
Theo anh H., tháng 10/2015, sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, anh được cử về công tác tại Đội Cảnh sát trật tự Công an TP Thanh Hóa.
Ngày 18/7, sau khi đi làm về đơn vị, anh thấy chiếc xe máy hiệu Honda Airblade bám bụi lâu ngày không có chủ sở hữu đến nhận nên lấy đem đi sửa, làm phương tiện đi lại.
Sự việc bị cấp trên phát hiện và yêu cầu đưa chiếc xe về đơn vị.
 
Đơn kêu cứu của anh H. gửi các cơ quan chức năng
Tối cùng ngày, anh H. đến nhà riêng của ông Phương đưa 50 triệu xin bỏ qua sự việc, nhưng ông Phương nói phải báo cáo giám đốc.
Thấy vậy, anh H. tiếp tục cầm cố chiếc ô tô của mình được 200 triệu đồng rồi đưa thẳng đến phòng làm việc của ông Phương.
Sau đó, anh H. bị đình chỉ công tác.
Những ngày sau, anh H. tiếp tục đến nhà ông Phương và đưa thêm 10 triệu đồng nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, anh H. nhận được quyết định tước quân tịch và khởi tố vụ án. Quá bức xúc, anh H. đòi lại số tiền trên.
Đến ngày 19/11, anh được ông Phương gọi lên cơ quan để thống nhất số tiền đã đưa nhờ “chạy án”. Tại đây, ông Phương trả cho anh H. 150 triệu đồng. Cho rằng ông Phương không trả đủ số tiền 260 triệu nên anh H. không nhận và bỏ về.
Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Thanh tra Bộ Công an đã vào cuộc.
Trước đó, một đoạn ghi âm dài hơn 20 phút lan truyền trên mạng xã hội với tiêu đề “Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa nhận tiền chạy án 260 triệu, bị thuộc cấp tố cáo”.
Trả lời phóng viên, ông Phương xác nhận giọng nói trong đoạn băng là của ông và cuộc trò chuyện đó là có thật. Tuy nhiên, ông phủ nhận việc nhận tiền để chạy án.
Ông cũng mong muốn Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra làm rõ.
Lê Dương (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.