Đoàn đại biểu QH Gia Lai tham dự kỳ họp thứ sáu QH khóa XIV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 22-10, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 22-10 đến 21-11-2018.
Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội đã tiến hành họp phiên trù bị. Ngay sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (trong đó bao gồm cả việc đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020).
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tham gia kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Vũ Định
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tham dự Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Vũ Định
Trước khi tham dự Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã tiến hành tiếp xúc cử tri và các cơ quan trên địa bàn tỉnh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị. Trên cơ sở đó, các đại biểu đóng góp ý kiến với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương để hoàn thiện thể chế, chính sách. Trong kỳ họp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cùng tổ thảo luận với đoàn đại biểu các tỉnh: Tuyên Quang, Quảng Nam và Bình Thuận.
Nội dung kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XIV có khối lượng công việc lớn, yêu cầu chất lượng cao, với thời gian 1 tháng làm việc. Do đó, các đại biểu Quốc hội, trong đó có đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phải nỗ lực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, để góp phần cùng với Quốc hội hoàn thành tốt nội dung nghị sự đề ra. 
Vũ Định

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.