Cao Bằng: Bức thư hé lộ nguyên nhân bác sĩ giết vợ rồi phi tang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi bóp cổ vợ đến chết, Hải ngồi uống rượu và viết thư kể về cuộc sống hôn nhân nhiều mâu thuẫn.

Công an tỉnh Cao Bằng hôm nay tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ án giết người xảy ra tại TP Cao Bằng hôm 30/8. Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án là do mâu thuẫn vợ chồng.  

Đại tá Nông Minh Đức, Phó giám đốc Công an tỉnh cho hay, vụ án xảy ra vào lúc 13h ngày 30/8 tại căn nhà ở tổ 13, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng.


 

Công an tỉnh Cao Bằng họp báo thông tin vụ việc. Ảnh: VOV
Công an tỉnh Cao Bằng họp báo thông tin vụ việc. Ảnh: VOV



Tại hiện trường, đồ đạc có dấu hiệu bị xáo trộn, đổ vỡ. Trong nhà vệ sinh có nhiều vết máu nghi là máu người.

Triệu Văn Hải (SN 1976) là nghi phạm gây án, nạn nhân Đặng Thị Hiếu (SN 1988) là vợ Hải.

Với các thông tin, tài liệu thu thập được và kết quả khám nghiệm hiện trường, kết quả giám định... cơ quan điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án và xác lập chuyên án đấu tranh.

Đến 20h ngày 7/9, lực lượng công an đã bắt được đối tượng Hải tại nhà nghỉ Hoàng Huy, ngõ 166, đường Trần Duy Hưng quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hải khai nhận: Khoảng 13h ngày 30/8, hai vợ chồng Hải cãi nhau dẫn đến xô xát, trong lúc nóng giận, nghi phạm đã bóp cổ vợ đến chết.

Sau khi giết vợ, Hải ngồi uống rượu và viết thư ghi lại lý do giết vợ rồi đi ngủ đến 24h. Tiếp đó, nghi phạm nhét xác vợ vào bao tải, lấy xe máy chở ra cầu Gia Cung (thuộc phường Sông Hiến) với ý định ném xuống sông Bằng Giang phi tang.


 

Nghi phạm Triệu Văn Hải
Nghi phạm Triệu Văn Hải



Tuy nhiên, do trời sáng và thấy nhiều người qua lại, sợ bị phát hiện nên Hải đã chở xác chị H. đến cầu Sông Mãng (thuộc phường Đề Thám), ném xác nạn nhân xuống sông. Đến nay xác của nạn nhân H. vẫn chưa được tìm thấy.

Phi tang xong, Hải bỏ trốn khỏi địa phương, đi xe máy xuống Bắc Kạn. Tại đây, Hải bán chiếc xe máy với giá hơn 10 triệu đồng rồi đi ô tô đi Thái Nguyên, Hà Nội và vào TP.HCM rồi quay lại Hà Nội thì bị bắt giữ.

Ngày 9/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người”.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, bức thư mà nghi phạm Hải để lại viết rất ngắn gọn.

"Bức thư chỉ vài dòng, với nội dung cuộc sống vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn, hôn nhân không hạnh phúc. Hải còn tự nhận mình là đứa con bất hiếu, xin lỗi bố mẹ và kết thúc bằng câu 'vĩnh biệt cuộc đời từ đây'", Thiếu tướng Toàn thông tin.

Ông cũng nói thêm, tâm lý của Hải hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu hoảng loạn, mất kiểm soát.

Hải đã từng lấy vợ và có 2 con. Đầu năm nay, Hải ly hôn vợ, đến tháng 3 thì tái hôn với chị Hiếu. Chung sống với nhau được hơn 5 tháng thì Hải ra tay giết vợ.

Đoàn Bổng (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.