Lời hứa của cán bộ và niềm tin của dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo dõi hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội mấy ngày qua, người dân rất tâm đắc với câu trả lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi ông cho rằng: “Nói hay cũng cần, nhưng cần nhất là phải tạo chuyển biến trong thực tế”. Hay nói cách khác, phàm là cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, cái gì đã hứa với dân thì phải làm, mà phải làm cho thật hiệu quả. Không chỉ Bộ trưởng hứa trước Quốc hội qua phiên chất vấn, mà nếu tất cả cán bộ trong bộ máy công quyền đều nói  đi đôi với làm thì nhất định sẽ tạo nên những chuyển biến tích cực trong thực tiễn.

Đã thành thông lệ, cứ trước và sau mỗi kỳ họp của Quốc hội, cử tri cả nước, thông qua các cuộc tiếp xúc với đại biểu của mình lại bày tỏ ý kiến, nguyện vọng với Quốc hội, để rồi sau đó lại kỳ vọng vào những lời hứa của các Bộ trưởng và thành viên Chính phủ trước Quốc hội mà họ được biết qua báo chí. Vì vậy, không có gì lạ khi tại các buổi tiếp xúc cử tri của các đoàn đại biểu Quốc hội, người dân đã bày tỏ niềm phấn khởi trước những kết quả mà kỳ họp Quốc hội vừa rồi đã làm được, đồng thời cũng không giấu sự băn khoăn, lo lắng của mình trước nhiều vấn đề gai góc của đất nước mà những người đại diện cho dân phải có trách nhiệm giải quyết.

 

 

Họ vui khi tại kỳ họp vừa rồi, nhiều Bộ trưởng đã nhận ra những thiếu sót, tồn tại của ngành, lĩnh vực do mình phụ trách, đã dám nhận trách nhiệm trước Quốc hội và cử tri về những thiếu sót ấy. Nhưng người dân vẫn không khỏi lo lắng khi thấy rằng, rất nhiều vấn đề được nêu, được hỏi, được hứa hôm nay, thực ra đã được nêu ra, được hỏi, được hứa hẹn từ những người tiền nhiệm của họ. Nghĩa là có nhiều lời hứa vẫn chưa được thực hiện đến nơi đến chốn, được chuyền từ khóa này sang khóa khác của Quốc hội. Nói cách khác là từ lời hứa trước Quốc hội đến kết quả thực hiện của các bộ vẫn còn một khoảng cách khá xa.

Thế mới biết, một lời hứa, một lời nói hay trước Quốc hội có thể làm người dân cảm thấy nhất thời hài lòng. Nhưng nếu nó không được chứng minh bằng những việc làm cụ thể, không tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong đời sống, thì sự thất vọng của dân vào những lời nói ấy sẽ lớn hơn gấp nhiều lần.

Suy rộng ra, dù ở đâu, dù là cấp nào cũng vậy, một lời hứa được thực hiện bao giờ cũng có giá trị gấp nhiều lần với người dân. Bởi đó không chỉ chứng minh được năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ các cấp trong bộ máy công quyền, mà còn là điều kiện để người dân củng cố niềm tin vào những người được Đảng phân công, được nhân dân giao phó cho nhiệm vụ quản trị đất nước. Đó cũng là cách để cử tri theo dõi, đánh giá năng lực giám sát của đại biểu dân cử đối với việc thực hiện lời hứa của các cán bộ trong bộ máy nhà nước.

Đổi mới hoạt động của cơ quan dân cử, tránh hình thức phô trương, tránh qua loa đại khái, nâng cao trách nhiệm của đại biểu dân cử trong việc bàn bạc, biểu quyết thông qua các quyết sách lớn ảnh hưởng đến quốc kế dân sinh, tăng cường năng lực, hiệu quả công tác giám sát, phản biện chính sách của đại biểu dân cử là một yêu cầu được Đảng, Quốc hội đặt ra từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, sự chuyển biến nhìn chung chưa nhiều.

Biết lo trước cái lo của dân để toàn tâm, toàn ý tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực mình phụ trách là cách để những người đứng đầu các bộ, ngành, những thành viên trong bộ máy công quyền chứng minh rằng, Chính phủ kiến tạo không dừng lại ở lời nói của Thủ tướng, mà phải được thể hiện bằng hành động, bằng những con số mang lại cụ thể cho đời sống của người dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời luôn nhấn mạnh yêu cầu đội ngũ cán bộ cách mạng phải luôn nói đi đôi với làm, lý luận phải đi liền với thực tiễn.

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hay triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng, suy cho cùng là cuộc sát hạch đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Đó là cách để củng cố niềm tin của dân vào vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu các cơ quan trong bộ máy nhà nước, mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn nói đến, dưới góc độ hoàn thành lời hứa trước cử tri.

Nguyễn  Vân

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.