Bình Định: Bắt tạm giam đối tượng đánh hàng xóm bị thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 24-10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Ngọc Chung (SN 1975, trú thôn Trà Lương, xã Mỹ Trinh) về tội cố ý gây thương tích.
 

Đặng Ngọc Chung tại cơ quan điều tra. Ảnh: văn Tố
Đặng Ngọc Chung tại cơ quan điều tra. Ảnh: Văn Tố

Theo kết quả điều tra, khoảng hơn 16 giờ ngày 31-7, sau khi đi nhậu về, Đặng Ngọc Chung mang máy cắt cỏ đến phát dọn hàng rào từ quốc lộ 1A đến nhà mẹ ruột của mình. Khi đang phát dọn tại vị trí phía nam vườn nhà ông Nguyễn Đình Đồng (SN 1967, trú cùng thôn) thì bà Nguyễn Thị Liêu (vợ ông Đồng) và Nguyễn Đình Sơn (SN 1992, con ông Đồng) ra ngăn cản vì cho rằng ông Chung phát hàng rào của mình dẫn đến hai bên cãi nhau. Lúc này, Nguyễn Đình Sơn cầm một khúc cây bạch đàn dài khoảng 2 mét và có những lời lẽ khiếm nhã thách đố đánh nhau với ông Chung. Ông Chung cầm máy cắt cỏ đang hoạt động bước đến. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn 2 mét, Nguyễn Đình Sơn lấy cây bạch đàn chọc thẳng vào người ông Chung, ông Chung đưa máy cắt cỏ lên đỡ làm cây văng ra. Đang cơn bực tức, Đặng Ngọc Chung lấy máy phát cỏ đánh thẳng phần lưỡi cắt trúng vào tay phải Sơn. Bị phản công, Sơn lui ra né tránh thì bị vấp ngã. Đặng Ngọc Chung tiếp tục đưa lưỡi cắt trúng bụng và đùi trái của Sơn.

Lúc này ông Nguyễn Đình Đồng đi mua thuốc lá về thấy vậy liền lấy một khúc cây dài khoảng 1 mét chạy đến can ngăn cũng bị Đặng Ngọc Chung quơ lưỡi cắt trúng vào tay phải gây ra thương tích. Sau khi đánh Nguyễn Đình Đồng và Nguyễn Đình Sơn bị thương, Đặng Ngọc Chung bỏ đi về. Cha con ông Đồng được người nhà đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu và điều trị. Trung tâm pháp y tỉnh Bình Định kết luận ông Đồng tỷ lệ thương tích 30%. Nguyễn Đình Sơn còn đang điều trị tại bệnh viện nên chưa giám định thương tích.

Hiện nay, Đặng Ngọc Chung đang bị tạm giam tại Công an huyện để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Tố

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.