Thừa Thiên-Huế: Trang nghiêm lễ dâng hương kỷ niệm 227 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 23-2, đoàn đại biểu Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) do Phó Chủ tịch Lê Bá Trình làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế và quần chúng nhân dân trên địa bàn tổ chức trọng thể và trang nghiêm lễ dâng hương kỷ niệm 227 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế (1788-2015) và 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2015) tại Khu tưởng niệm Anh hùng dân tộc Quang Trung thuộc di tích núi Bân, phường An Tây, thành phố Huế. 
Trang nghiêm lễ dâng hương kỷ niệm 227 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế và 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa tại Khu tưởng niệm Anh hùng dân tộc Quang Trung.
Trang nghiêm lễ dâng hương kỷ niệm 227 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế và 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa tại Khu tưởng niệm Anh hùng dân tộc Quang Trung.
Qua đó, không chỉ thể hiện lòng thành kính, tôn vinh công lao to lớn của người anh hùng dân tộc “áo vải, cờ đào” Quang Trung, nghĩa quân Tây Sơn, mà còn khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc đối với lớp lớp thế hệ con cháu hôm nay và mai sau. 
Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Lê Bá Trình cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế, thành phố Huế và đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hương tại Tượng đài Hoàng đế Quang Trung, tưởng nhớ và tri ân công đức của Hoàng đế Quang Trung cùng các nghĩa sỹ Tây Sơn đã lập nên chiến công oai hùng đánh đuổi giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước, giữ yên xã tắc. 
Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Lê Bá Trình cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế tại lễ dâng hương kỷ niệm 227 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế và 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa.
Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Lê Bá Trình cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế tại lễ dâng hương kỷ niệm 227 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế và 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa.

Tại núi Bân, nơi 227 năm trước, vị anh hùng áo vải Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế trước ngày xuất quân thần tốc ra Bắc đánh tan hơn 29 vạn quân Thanh vào mùa xuân Kỷ Dậu 1789. Hiện núi Bân đã được tỉnh Thừa Thiên-Huế xây dựng thành Khu tưởng niệm Anh hùng dân tộc Quang Trung trên khu đất rộng 9,5ha.

Trong đó điểm nhấn là tượng đài Quang Trung bằng đá thạch anh cao 2,1 mét. Ngoài ra, khu tưởng niệm còn có sân hành lễ, nhà thờ Hoàng đế Quang Trung và Hoàng hậu Lê Ngọc Hân cùng các quan văn võ; nhà trưng bày tư liệu hiện vật phong trào Tây Sơn...

Bùi Oanh

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.