Thanh Hóa: Bắt tạm giam Thư ký Tòa án huyện vì nhận hối lộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 6-10, tin từ Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Lê Sỹ Thuần -Thư ký Tòa án Nhân dân huyện Triệu Sơn về hành vi nhận hối lộ.
 

Ông Lê Sỹ Thuần-Thư ký Tòa án Nhân dân huyện Triệu Sơn, người bị tố cáo nhận hối lộ. Ảnh: Xuân Trường
Ông Lê Sỹ Thuần-Thư ký Tòa án Nhân dân huyện Triệu Sơn, người bị tố cáo nhận hối lộ. Ảnh: Xuân Trường

Trước đó, vào ngày 17-9, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định tạm đình chỉ đối với ông Thuần và ông Hiệp để xem xét mức độ vi phạm và hình thức kỷ luật do liên quan đến đơn thư tố cáo của ông Nguyễn Bá Quý (SN 1956-nguyên Chủ tịch UBND xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn).
 
Theo đơn tố cáo của ông Quý gửi đến các cơ quan chức năng, vào tháng 3-2014, sau khi bị bắt quả tang nhận tiền của 1 người dân, ông Quý bị các cơ quan tố tụng huyện Triệu Sơn khởi tố điều tra, truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản. Qua giới thiệu, ngày 28-8, ông Quý đã gặp ông Lê Ngọc Hiệp-Chánh án TAND huyện Triệu Sơn. Ngay tại trụ sở Tòa án, ông Quý đã được gợi ý đưa tiền cho bà Lê Thị Thu-là Thẩm phán tòa.

Tuy nhiên, bà Thu lại hướng dẫn ông Quý đưa tiền cho ông Lê Sỹ Thuần là Thư ký tòa. Tại phòng làm việc, ông Quý mang 10 triệu đồng đưa cho ông Thuần, nhưng ông Thuần yêu cầu đưa thêm mới giúp xử nhẹ tội. Cuộc nói chuyện đã được ông Quý ghi âm và làm đơn tố cáo hành vi của các vị cán bộ ở Tòa án Nhân dân huyện Triệu Sơn, đồng thời nộp băng ghi âm "cuộc mặc cả" cho cơ quan chức năng.

Tại cơ quan chức năng, ông Thuần đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Cơ quan Điều tra cũng thu giữ được số tiền ông Thuần đã nhận từ tay ông Nguyễn Bá Quý.Cùng với việc khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Sỹ Thuần, Cơ quan Điều tra cũng đã tiến hành triệu tập ông Lê Ngọc Hiệp và bà Lê Thị Thu để làm rõ dấu hiệu phạm tội.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Trường

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.