Thừa Thiên-Huế: Một Phó Chủ tịch UBND xã sử dụng bằng giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Làm Xã đội trưởng vào khoảng năm 1992 rồi năm 2000 chuyển sang làm kế toán trưởng của xã Phú Thương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Tuy nhiên sau khi được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND xã, Lê Ngọc Kiên đã bị tố dùng bằng tốt nghiệp THPT giả để đủ điều kiện làm lãnh đạo.
 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 8-8, Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, kết quả thẩm tra của đơn vị cho thấy, không có kỳ thi nào được tổ chức như thông tin ghi trên bản sao bằng tốt nghiệp THPT cấp cho ông Lê Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Đồng thời cũng không có mẫu phôi bằng như bản sao văn bằng này. Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có văn bản gửi Huyện ủy Phú Vang thông báo bản sao văn bằng của ông Kiên là giả.

Trước đó, ông Lê Ngọc Kiên bị tố sử dụng bản sao bằng tốt nghiệp THPT giả với nội dung, ông Kiên sinh ngày 17-11-1970, trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp THPT vào ngày 6 và 7-6-1988 tại Hội đồng thi Trường THPT Phan Đăng Lưu (Thừa Thiên-Huế), xếp loại khá. Ngày 3-9-2009, ông Kiên được Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế cấp bản sao mang số hiệu 3521306, vào sổ cấp bản sao số 396/TTH do bà Nguyễn Thị Thu Hà-nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT ký.

Tuy nhiên, hồ sơ lưu trong bảng ghi tên, ghi điểm những học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp ngày 2-6-1988 (không phải ngày 6 và 7-6-1988 như bản sao bằng của ông Kiên) tại Trường THPT Phan Đăng Lưu thì không ai có thi tên Lê Ngọc Kiên, cũng như tên Kiên. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thu Hà-nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế xác nhận, chữ ký trên bản sao bằng tốt nghiệp của ông Kiên không phải của bà.

Bùi Oanh

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.