Bộ Y tế kiểm tra tình hình bệnh tay chân miệng tại Ninh Thuận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ Y tế kiểm tra tình hình bệnh tay chân miệng tại Ninh Thuận ảnh 1
 
Ngày 10-11, Đoàn công tác Bộ Y tế do ông Trần Thanh Dương, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình diễn biến dịch bệnh tay chân miệng tại Ninh Thuận.


Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, ông Trần Thanh Dương cho biết: “Qua kiểm tra thực tế, dịch bệnh tay chân miệng ở tỉnh Ninh Thuận diễn biến phức tạp trên diện rộng, tỷ lệ mắc cao, cường độ mắc bệnh lớn hơn so với các tỉnh phía Nam, khu vực miền Trung, nên việc công bố dịch của tỉnh Ninh Thuận là phù hợp với quy định hiện hành, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh”.

Bệnh tay chân miệng xuất hiện tại tỉnh Ninh Thuận từ tháng 4-2011. Tính đến ngày 9-11, toàn tỉnh đã ghi nhận 558 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. So với cùng kỳ năm trước, số trường hợp mắc bệnh tăng trên 28 lần. Bệnh xảy ra tại 54/65 xã, phường trên phạm vi 7/7 huyện, thành phố.

Riêng trong tháng 10-2011 và tuần đầu tháng 11-2011 đã phát triển thành dịch với 227 trường hợp mắc bệnh, bằng 68% số mắc từ đầu năm đến cuối tháng 9-2011. Đặc biệt, trong hai tháng 10 và 11-2011 đã có 3 trường hợp tử vong, nâng tổng số người tử vong trên địa bàn tỉnh đến nay lên 4 ca.

Ông Lê Minh Định, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận đề nghị Bộ Y tế nhanh chóng hỗ trợ hóa chất (Cloramin B) phục vụ công tác xử lý dịch; cung cấp một số trang thiết bị phục vụ công tác điều trị bệnh tay chân miệng tại các bệnh viện trong tỉnh; chỉ đạo các bệnh viện khu vực cử cán bộ chuyên sâu tăng cường hỗ trợ công tác chống dịch... 
Theo SGGP

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.