7 đối tượng dùng giấy tờ giả để thi thuê tiếng Anh tại Đại học Thái Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Biết được thông tin tuyển người thi thuê tiếng Anh giá cao trên mạng xã hội facebook, 7 đối tượng đã dùng giấy tờ giả để thực hiện hành vi phạm tội tại Đại học Thái Nguyên.

 Đối tượng Cấn Văn Nam dùng giấy tờ giả thi thuê tiếng Anh B1 tại ĐH Thái Nguyên. Ảnh: Công an Thái Nguyên
Đối tượng Cấn Văn Nam dùng giấy tờ giả thi thuê tiếng Anh B1 tại ĐH Thái Nguyên. Ảnh: Công an Thái Nguyên


Sáng 22.12, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, các đơn vị chức năng đang tạm giữ nhóm đối tượng dùng giấy tờ giả thi thuê tiếng Anh B1 tại Đại học Thái Nguyên.

Các đối tượng gồm: Cấn Văn Nam (SN 1979), Nguyễn Văn Thành (SN 1988), Nguyễn Đình Khiết (SN 1987), Nguyễn Phương Mai (SN 1988) có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội; Lê Tiến Vỹ (SN 1984), Ngô Thị Thu Hương (SN 1998) có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Bình và Phạm Thị Thu Hoài (SN 1996), hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định.


 

 Một số đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an Thái Nguyên
Một số đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an Thái Nguyên



Cảnh sát cho biết, nhóm gồm 7 đối tượng này đã sử dụng giấy tờ, tài liệu giả để thi thuê tại kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 tháng dùng cho Việt Nam được tổ chức tại Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – Đại học Thái Nguyên

Theo điều tra, khoảng từ tháng 7 đến tháng 9.2020, các đối tượng tham gia vào các nhóm tìm việc làm có liên quan đến tiếng Anh trên mạng xã hội facebook. Sau đó, do biết được thông tin tuyển người thi thuê với giá cao, các đối tượng để lại số điện thoại và được hai đối tượng liên hệ, hứa hẹn trả công từ 1 đến 3 triệu đồng.

Ngày 20.12, các đối tượng sử dụng giấy tờ tùy thân giả gồm: Chứng minh nhân dân, căn cước công dân có dán ảnh của mình để vào thi thay cho các thí sinh có tên đã đăng ký tại Hội đồng thi.

Trước đó, các đối tượng khai nhận đã thi thuê cho một số trường hợp với hình thức trên tại các trường tại Hà Nội.

 

https://laodong.vn/phap-luat/7-doi-tuong-dung-giay-to-gia-de-thi-thue-tieng-anh-tai-dai-hoc-thai-nguyen-864301.ldo

Theo Phạm Đông (LĐO)

Có thể bạn quan tâm