Triệu tập người tung tin "Bình Định khả năng cao có ca nhiễm đầu tiên" lên facebook

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cho đến thời điểm này, tỉnh Bình Định vẫn chưa có ca nào mắc Covid-19 nhưng trước đó có người đã tung tin “Bình Định khả năng cao có ca nhiễm đầu tiên” lên facebook, khiến dư luận hoang mang.
Ngày 10-8, nguồn tin từ Đội An ninh Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đơn vị vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ tài khoản facebook "Ly Linh Võ" (ngụ phường Trần Phú, TP Quy Nhơn) về hành vi đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19, gây hoang mang dư luận.

Chủ tài khoản facebook
Chủ tài khoản facebook "Ly Linh Võ" làm việc với cơ quan công an sau khi tung tin sai sự thật. Ảnh: Minh Ngọc
Trước đó, ngày 31-7, chủ nhân facebook "Ly Linh Võ" chia sẻ một bài viết với nội dung: "Bình Định khả năng cao có ca nhiễm đầu tiên. Phường Nhơn Bình, Quy Nhơn". Kèm theo nội dung trên là hình ảnh văn bản báo cáo nhanh về trường hợp tiếp xúc gần với ca nhiễm SARS-CoV-2 lần thứ nhất.
Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định khẳng định, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19 . Thông tin trên mạng xã hội nói trường hợp chị H.T.B.T (21 tuổi; ngụ phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) "có kết quả xét nghiệm SARS-Covid-2 lần 1 dương tính" vào ngày 30-7 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định là sai sự thật.
Ngay sau khi thông tin trên được chia sẻ trên mạng xã hội, Đội An ninh Công an TP Quy Nhơn đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, đồng thời yêu cầu chủ tài khoản facebook "Ly Linh Võ" gỡ bài viết ngay lập tức. Qua làm việc, đối tượng này đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.
Đức Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm