Hai thanh niên ở quận 8 liều lĩnh sát hại đối phương giữa đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vì mâu thuẫn từ trước nên khi gặp mặt và bị nạn nhân mắng nhiếc, hai thanh niên liền phóng xe đuổi theo và án mạng đã xảy ra
Ngày 11-8, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Vĩnh Phú (SN 1998) 18 năm tù, Nguyễn Hữu Trường (SN 2000, cùng ngụ quận 8, TP HCM) 12 năm tù cùng về tội "Giết người".

Hai bị cáo phạm tội
Hai bị cáo phạm tội "Giết người"
Theo cáo trạng, chiều 12-10-2018, Trường chở Phú bằng xe máy, di chuyển qua khu vực quận 6 (TP HCM). Đang đi trên đường thì cả hai thấy người quen là anh Trần Trung Tuyến chạy xe máy cùng chiều. 
Do mâu thuẫn từ trước nên anh Tuyến mắng nhiếc Phú. Lúc này, Phú chỉ đạo Trường phóng xe đuổi theo. Trường điều khiển xe máy chạy song song, bên trái xe anh Tuyến. Nhân lúc đó, Phú cầm dao (mang sẵn trong người) đâm hai nhát lên người đối phương. Nạn nhân tử vong ngay sau đó.
Sau khi gây án, Phú bỏ trốn về tỉnh Tiền Giang, Trường về nhà ngủ. Chiều hôm sau, Trường xem tin tức trên internet mới biết anh Tuyến đã mất mạng. Đến ngày 14-10-2018, cả hai đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Di Lâm (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm