Nảy tà ý, gã thanh niên mò vào nhà dụ bé gái bắt chước phim đồi truỵ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi mở phim đồi truỵ cho nạn nhân xem, nam thanh niên táo tợn giở trò đồi bại rồi bị bắt quả tang
Ngày 7-5, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Châu Minh Cường (SN 2001, ngụ quận 7, TP HCM) 14 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
Bị cáo Châu Minh Cường lãnh 14 năm tù về tội
Bị cáo Châu Minh Cường lãnh 14 năm tù về tội "Hiếp dân người dưới 16 tuổi"
Theo cáo trạng, trưa 4-5-2019, do xem phim đồi truỵ tại nhà nên Cường nảy sinh tà ý  với cháu P.T.H.N. (SN 2012, ở gần nhà Cường). Nghĩ là làm, Cường đi bộ qua nhà cháu N.  Lúc này, cháu N. đang ngồi xem ti vi một mình. Cường mở phim đồi truỵ trong điện thoại cho cháu N. xem và dụ dỗ nạn nhân bắt chước những hình ảnh trong phim. Dù nạn nhân im lặng nhưng Cường vẫn táo tợn giở trò đồi bại.
Người nhà nạn nhân nghe thấy tiếng động, liền chạy vào trong nhà thì phát hiện nam thanh niên đang thực hiện hành vi phạm tội. Lập tức, người nhà nạn nhân giữ Cường, giao cho công an địa phương. Cơ quan chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.
Tại cơ quan điều tra, Châu Minh Cường thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Ngoài ra, Cường còn khai nhận y từng xâm hại cháu N. một lần khác cách lần bị bắt quả tang khoảng 1 tháng.
Theo Di Lâm (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm