Nghi can bị tâm thần đâm chết cha ruột

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hiền khai nhận khi đang ngủ thì nghe tiếng người đàn ông thì thầm bên tai 'giết, giết' nên đã dùng dao đâm chết cha ruột.
Hiền bị bắt giữ sau khi giết chết cha ruột. Ảnh: Nguyễn Long
Hiền bị bắt giữ sau khi giết chết cha ruột. Ảnh: Nguyễn Long
Ngày 24.11, liên quan đến vụ đâm chết cha ruột, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạm giữ Phạm Văn Hiền (21 tuổi, ngụ P.7, TP.Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.
Cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng VKSND cùng cấp khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra án mạng. Nạn nhân là ông Phạm Văn Huy (53 tuổi), cha ruột của Hiền.
Hiền khai nhân, rạng sáng 24.11, nghi can này đang ngủ thì nghe tiếng người đàn ông thì thầm bên tai: "giết, giết”.
Ngay sau đó, Hiền đi xuống bếp lấy con dao rồi đến chỗ ông Huy đang ngủ đâm nạn nhân nhiều nhát vào người. Tiếp đó, Hiền tìm thấy dụng cụ cắt ống nước bằng kim loại liền lấy đập liên tục vào người ông Huy. Phát hiện nạn nhân còn thở, Hiền tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát cho đến khi nạn nhân tử vong.
Theo Công an P.7, Hiền bị bệnh tâm thần, mỗi lần lên cơn là đập phá đồ đạc trong nhà và của người thân sống gần đó. Sau đó, gia đình đưa Hiền đi chữa bệnh tại Biên Hòa (Đồng Nai).
Mới đây, gia đình ông Huy đưa Hiền về nhà chơi thì nghi can này gây ra án mạng đâm chết cha ruột.
Theo Nguyễn Long (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm