Nghi ngờ ghen tuông, dùng búa đánh chồng bí thư xã tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đang đi trên đường, anh H., trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, bất ngờ bị Nguyễn Văn Thương dùng búa đánh tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định do Thương nghi ngờ ghen tuông nên đã dùng búa đánh chết anh H.

 

Ngày 7-10, tin từ UBND xã Nghĩa Bình (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.
 

 Đoạn đường xảy ra vụ án mạng - Ảnh: N.Đàn
Đoạn đường xảy ra vụ án mạng - Ảnh: N.Đàn



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 6-10, Nguyễn Văn Thương (33 tuổi, trú xã Nghĩa Bình) mang theo búa đinh đi đường liên xã từ xã Nghĩa Bình hướng về thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn. Khi gặp anh Nguyễn Văn H. (37 tuổi, trú xã Nghĩa Bình) đang đi xe đạp điện phía trước, Thương đã dùng búa đánh nhiều cái vào đầu người khiến anh H. gục chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Thương chạy xe bỏ trốn. Nạn nhân H. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sự việc ngay sau đó đã được trình báo lên cơ quan chức năng. Công an huyện Nghĩa Đàn cùng các đơn vị nghiệp vụ cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Được biết, nạn nhân H. là chồng của nữ Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Bình.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là Thương nghi ngờ ghen tuông nên đã dùng búa đánh chết anh H..

Ngay sau khi gây án, đối tượng Thương dù bỏ trốn song đã bị Công an huyện Nghĩa Đàn bắt giữ. Hiện vụ án đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Đức Ngọc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm