Mâu thuẫn chia tiền "boa", nữ tiếp viên đâm đồng nghiệp tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chỉ vì mâu thuẫn trong việc chia tiền "boa", một nữ tiếp viên đã dùng dao đâm đồng nghiệp tử vong...
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ngày 29.4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Thị Châu Hà (20 tuổi, ngụ huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng) để điều tra về hành vi "giết người".
Thông tin ban đầu cho biết, Hà và V.N.N.T (19 tuổi, ngụ huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) cùng làm tiếp viên trong một quán karaoke ở Tiền Giang. 
Vào khoảng 2h đêm 17.4, cả 2 đến quán bar NewClub (phường 5, TP.Mỹ Tho) nhậu với khách. Sau đó xảy ra mâu thuẫn, rồi đánh nhau trước quán.
Hà dùng dao đâm nhiều nhát vào người T. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang và tử vong lúc 5h sáng 18.4.
Theo kết quả khám nghiệm tử thi, T bị đâm 8 nhát với vết thương thủng gan, thủng lá lách,... dẫn đến mất máu cấp tử vong.
Về phần Hà, sau khi gây án xong đã bỏ trốn. Chiều cùng ngày Hà đến cơ quan công an đầu thú. Bước đầu, Hà khai nhận, giữa Hà và T xảy ra mâu thuẫn do chia tiền "boa", rồi đánh nhau dẫn đến vụ việc trên...
TRẦN LƯU (LĐO)

Có thể bạn quan tâm