Trồng 1.000 cây thông ba lá mừng sinh nhật Bác ở TP. Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 19-5, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội LHPN TP. Pleiku tổ chức lễ phát động "Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại Trung tâm Huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku (phường Chi Lăng).

 Phụ nữ TP. Pleiku hưởng ứng chương trình trồng cây đời đời đời nhớ ơn Bác
Phụ nữ TP. Pleiku hưởng ứng chương trình trồng cây đời đời đời nhớ ơn Bác. Ảnh: Minh Châu

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022) và 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022). Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và trên 200 hội viên phụ nữ của thành phố.

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vũ Thị Bích Ngọc nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc trồng cây xanh, góp phần gìn giữ, bảo vệ môi trường sinh thái thân thiện, bền vững; đồng thời đề nghị các cấp Hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào “Mỗi phụ nữ trồng một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh” để tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp từ cơ quan, đơn vị đến khu dân cư.

Sau lễ phát động, hội viên phụ nữ TP. Pleiku đã ra quân trồng 1.000 cây thông 3 lá trên diện tích 0,25 ha tại khu vực Trung tâm Huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm kêu gọi, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao ý thức và trách nhiệm trong việc trồng và bảo vệ cây xanh, góp phần giảm thiểu tình trạng biến đổi khí hậu, đồng thời hưởng ứng thực hiện Đề án 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ.

 

MINH CHÂU
 

Có thể bạn quan tâm