An Khê: Phát động hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 15-10, UBND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Agribank-Chi nhánh Gia Lai tổ chức lễ phát động hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh và trồng cây phân tán năm 2021 trên địa bàn thị xã.

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Ngọc Minh
Quang cảnh lễ phát động hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh và cây phân tán trên địa bàn thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh


Những năm qua, thị xã luôn quan tâm đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao hiệu quả trồng cây phân tán hàng năm gắn với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Thị xã đã ban hành kế hoạch phát triển cây xanh đô thị giai đoạn 2021-2025, thực hiện trồng mới 7.400 cây xanh nhằm tăng mật độ cây xanh, góp phần hoàn thành tiêu chuẩn cây xanh đô thị theo chuẩn đô thị loại III. Đồng thời, triển khai kế hoạch trồng cây phân tán năm 2021, phấn đấu toàn thị xã trồng mới 25.000 cây phân tán (chỉ tiêu tỉnh giao cho thị xã năm 2021 là trồng 20.000 cây).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê Nguyễn Hùng Vỹ đề nghị: Trên cơ sở nguồn cây giống trồng phân tán được hỗ trợ từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã tổ chức phát động hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh và trồng cây phân tán năm 2021 của địa phương, đơn vị mình, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; vận động, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, người người trồng rừng, nhà nhà trồng cây, trồng cây nào tốt cây đó.

Các đại biểu trồng cây xanh tại Khu Di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê). Ảnh: Ngọc Minh
Các đại biểu trồng cây xanh tại Khu Di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê). Ảnh: Ngọc Minh


“Với khí thế của buổi lễ phát động và hoạt động tổ chức trồng cây tại Khu Di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo sẽ là một sự khởi đầu mới tốt đẹp cho phong trào trồng cây, trồng rừng trên địa bàn thị xã, góp phần xây dựng thị xã phát triển toàn diện, bền vững, đảm bảo môi trường xanh-sạch-đẹp”-Chủ tịch UBND thị xã An Khê Nguyễn Hùng Vỹ nhấn mạnh.

Dịp này, Agribank-Chi nhánh Gia Lai tặng thị xã 2.000 cây xanh trị giá 130 triệu đồng (trong đó, 1.900 cây đã được trồng tại khuôn viên Khu Di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo); Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh hỗ trợ thị xã An Khê 400 triệu đồng để tổ chức trồng và phát triển cây xanh trên địa bàn.

Kết thúc buổi lễ, các đại biểu tiến hành trồng cây xanh tại Khu Di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo.

Trước đó, các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ tướng sĩ nhà Tây Sơn tại Điện thờ Tây Sơn tam kiệt (Khu Di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo).

 

NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.