Tên lửa ngoài tầm kiểm soát của Trung Quốc đã rơi xuống Trái đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tên lửa Trung Quốc "ngoài tầm kiểm soát" đã rơi xuống Ấn Độ Dương sáng 9.5.
 
Tên lửa Trung Quốc Trường Chinh 5B phóng module Thiên Hà hôm 29.4. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc
Tên lửa Trung Quốc Trường Chinh 5B phóng module Thiên Hà hôm 29.4. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc
Tên lửa Trường Chinh 5B (Long March 5B) - được phóng từ Trung tâm phóng vũ trụ Văn Xương vào ngày 29.4 để mang module Thiên Hà (Tianhe) - module đầu tiên của trạm vũ trụ Trung Quốc tương lai lên quỹ đạo.
AFP dẫn thông tin từ Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc cho biết, tên lửa Trường Chinh 5B quay trở lại bầu khí quyển Trái đất vào lúc 10h24 ngày 9.5 (9h24 giờ Việt Nam), với phần lớn các bộ phận của tên lửa bị phá hủy vào thời điểm đó.
Theo Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc, tên lửa Trường Chinh 5B hạ cánh ở kinh độ 72,47 độ Đông và 2,65 độ Bắc, ngay phía tây Maldives ở Ấn Độ Dương.
Mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc từng được dự báo có thể rơi xuống xa về phía bắc như New York, Madrid hoặc Bắc Kinh, và xa về phía nam như Chile và New Zealand.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã hạ thấp lo ngại tên lửa có thể gây ra thiệt hại, trấn an rằng đây là tình huống "không đáng phải lo lắng".
Vụ phóng tên lửa nằm trong chương trình không gian ngày càng tham vọng của Trung Quốc, với việc Bắc Kinh lên kế hoạch thực hiện ít nhất 10 vụ phóng tương tự để mang thiết bị lên quỹ đạo.
Trạm vũ trụ Trung Quốc dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2022. Trung Quốc cũng có kế hoạch xây dựng một căn cứ trên mặt trăng với sự hợp tác của Nga.
KHÁNH MINH (LĐO)

https://laodong.vn/the-gioi/ten-lua-ngoai-tam-kiem-soat-cua-trung-quoc-da-roi-xuong-trai-dat-907204.ldo

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Nghiên cứu mới cho thấy những cây hóa thạch được phát hiện tình cờ ở phía tây nam nước Anh thuộc khu rừng được biết đến sớm nhất trên Trái đất. Hóa thạch 390 triệu năm tuổi đã soán ngôi khu rừng lâu đời nhất thế giới của khu rừng hóa thạch Gilboa ở bang New York, có niên đại 386 triệu năm.