Nhật Bản phát triển trí tuệ nhân tạo để giám sát tàu nước ngoài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo báo Sankei, Nhật Bản dự kiến dành khoảng 4,3 triệu USD để phát triển một hệ thống giúp tăng cường giám sát tình hình trên biển của nước này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: nikkei)
Ảnh minh họa. (Nguồn: nikkei)
Sputnik đưa tin, Nhật Bản có kế hoạch bắt đầu phát triển một hệ thống mới sử dụng trí tuệ nhân tạo, giúp phân tích hình ảnh vệ tinh của các tàu nước ngoài đi qua các vùng biển gần Nhật Bản.
Theo báo Sankei, Nhật Bản dự kiến dành khoảng 4,3 triệu USD để phát triển một hệ thống giúp tăng cường giám sát tình hình trên biển của nước này.
Hệ thống này sẽ phân tích và sắp xếp thông tin thu được từ vệ tinh của Nhật Bản. Quá trình phát triển hệ thống có thể mất khoảng 4 năm.
Người ta cho rằng trí tuệ nhân tạo sẽ mô phỏng lộ trình di chuyển dự kiến của một số tàu nhất định. Đặc biệt, hệ thống này sẽ tập trung giám sát tàu thuyền nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, cũng như các tàu Trung Quốc tiếp cận nước này từ phía quần đảo Senkaku (mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư).
Quyết định triển khai phát triển hệ thống nói trên có thể được chính thức thông qua trong những ngày tới.
(Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nghiệm thu đề tài xây dựng quy trình trồng sâm non bằng phương pháp khí canh

Nghiệm thu đề tài xây dựng quy trình trồng sâm non bằng phương pháp khí canh

(GLO)- Chiều 22-4, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh Gia Lai nghiệm thu đề tài “Xây dựng quy trình trồng sâm non (sâm Hàn Quốc và Hồng đẳng sâm) bằng phương pháp khí canh tại Gia Lai”. Đề tài do Trường Đại học Tôn Đức Thắng chủ trì, Tiến sĩ Ngô Việt Đức làm chủ nhiệm.