Kông Chro quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ đầu năm đến nay, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2021, đặc biệt là về số người chết. Trước tình hình đó, UBND huyện Kông Chro đã chỉ đạo các lực lượng chức năng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và kéo giảm TNGT.
Hơn 4 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện Kông Chro xảy ra 7 vụ TNGT, làm 11 người chết, 2 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2021, TNGT tăng 6 vụ, tăng 10 người chết, tăng 2 người bị thương. Qua phân tích nguyên nhân các vụ TNGT cho thấy, lỗi chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của một bộ phận người dân chưa cao; kiến thức về an toàn giao thông, kỹ năng điều khiển phương tiện còn hạn chế. Công tác quản lý, giáo dục của chính quyền địa phương và gia đình đối với thanh-thiếu niên, nhất là thanh-thiếu niên người dân tộc thiểu số còn chưa chặt chẽ. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với người điều khiển xe máy hiệu quả chưa cao; hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện chưa được tiến hành thường xuyên, chưa xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; công tác phối hợp giữa các lực lượng chưa nhịp nhàng. Cấp ủy, chính quyền một số xã, thị trấn còn chủ quan, lơ là, chưa sâu sát, quyết liệt trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Sau khi xác định được nguyên nhân, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro đã chỉ đạo lực lượng Công an rà soát các “điểm đen” tại 19 tuyến tỉnh lộ 667 và đường Trường Sơn Đông qua địa bàn huyện để đề xuất các biện pháp khắc phục và cảnh báo đến người tham gia giao thông. Qua rà soát, Công an huyện xác định có 2 “điểm đen” TNGT gồm: Km 10+100 tỉnh lộ 667 (thuộc thôn 2, xã Kông Yang) và Km 333+980 đường Trường Sơn Đông (thuộc thôn Gia Yên, xã An Trung). Tại 2 vị trí này đường cong gấp khúc, dốc và bị khuất tầm nhìn có nguy cơ cao xảy ra TNGT. Ngay sau đó, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế-Hạ tầng hướng dẫn lập hồ sơ xử lý “điểm đen”, điểm tiềm ẩn TNGT theo hướng dẫn của Sở Giao thông-Vận tải để thực hiện theo quy định.
Cùng với đó, UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường công tác tuần tra tại các tuyến nói trên và tại hơn 42 km đường nội thị, 92 km đường liên xã để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đặc biệt, huyện huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc và đổi mới phương thức tuyên truyền xuống tận thôn, làng, tổ dân phố; tranh thủ sự ủng hộ của già làng, người có uy tín tại cơ sở trong công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức người dân đối với việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; gọi hỏi răn đe số thanh-thiếu niên cá biệt, thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ và buộc viết cam kết không tái phạm. Đại úy So K Quyết-Trưởng Công an xã Chơ Long-thông tin: “Công an xã đã tiến hành rà soát 39 thanh niên thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Sau khi rà soát, Công an xã đã tiến hành gọi hỏi và cho số thanh niên này viết cam kết thời gian tới không tái phạm”.
Hiện trường vụ xe máy tông nhau vào chiều 10-3 khiến 3 người tử vong tại Kông Chro. Ảnh: Lê Anh
Hiện trường vụ xe máy tông nhau vào chiều 10-3 khiến 3 người tử vong tại Kông Chro. Ảnh: Lê Anh
Cũng trong thời gian qua, huyện Kông Chro đã tập trung duy tu, sửa chữa thường xuyên các tuyến đường nội thị, liên xã, các vị trí hư hỏng cục bộ nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt; đồng thời, lắp đặt 75 biển báo hiệu giao thông đường bộ các tuyến đường trên địa bàn huyện; tổ chức 6 đợt ra quân lập lại hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường nội thị, tháo dỡ 204 công trình có diện tích vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Ngoài ra, Công an huyện Kông Chro tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm vào các khung giờ cao điểm nhằm kiềm chế TNGT. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an huyện đã phát hiện, lập biên bản 655 trường hợp vi phạm, xử phạt với số tiền hơn 723 triệu đồng, tạm giữ 127 mô tô, 5 xe ô tô và 277 giấy tờ các loại.
Ông Võ Nguyên Nam-Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban An toàn giao thông huyện-cho biết: Vừa qua, UBND huyện có văn bản đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn trong việc để TNGT tăng cao. Thời gian tới, huyện sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, trước mắt là lắp đặt một số camera giám sát, camera đo tốc độ tại các “điểm đen”, những điểm trọng yếu trên địa bàn để xử lý các hành vi vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế TNGT.
LÊ ANH

Có thể bạn quan tâm

Chung cư Lê Lợi (TP. Pleiku)-một khu nhà ở xã hội lâu năm của Gia Lai. Ảnh: Hà Duy

7 nhóm cá nhân được vay vốn ưu đãi để mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

(GLO)- Sở Xây dựng Gia Lai vừa có Công văn số 853/SXD-QLN gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư dự án bất động sản về việc xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân...
Trưởng ban công tác Mặt trận hết mình vì việc chung

Trưởng ban công tác Mặt trận hết mình vì việc chung

(GLO)- Với vai trò Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ 6 (phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), ông Phạm Quang Dừa đã nỗ lực cùng tập thể tổ dân phố triển khai hiệu quả các mặt công tác, xây dựng địa bàn khu dân cư ngày càng ổn định và phát triển.
Thêm một bếp ăn thiện nguyện ấm lòng người nghèo Gia Lai

Thêm một bếp ăn thiện nguyện ấm lòng người nghèo Gia Lai

(GLO)- Khai trương ngày 24-4 vừa qua, Bếp ăn thiện nguyện 2K Thị Huy (38 Tôn Thất Tùng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, đối diện cổng sau Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã góp phần chia sẻ khó khăn với người nghèo, nhất là bệnh nhân nghèo đang nằm điều trị tại các bệnh viện.