Chư Pưh hỗ trợ trên 50.000 suất ăn cho người về từ vùng dịch và ở khu cách ly

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày qua, tại huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai), nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức từ thiện và nhà hảo tâm đã hỗ trợ trên 50.000 suất ăn cho người dân từ các tỉnh, thành phía Nam về quê tránh dịch Covid-19 đi qua Gia Lai và công dân đang thực hiện cách ly y tế tập trung.
Theo đó, từ ngày 1 đến ngày 8-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pưh đã tiếp nhận trên 30 ngàn suất ăn do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức từ thiện và nhà hảo tâm ủng hộ cho người dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê tránh dịch Covid-19.
Cụ thể: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hỗ trợ 11.000 suất ăn nhanh, trên 5.000 chiếc bánh chưng với tổng trị giá trên 260 triệu đồng. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức từ thiện, doanh nghiệp và nhà hảo tâm ủng hộ 20.000 suất ăn (gồm: cơm, cháo, bánh mì, nước…) với tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Toàn bộ số lương thực sau khi tiếp nhận đã chuyển đến chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (xã Ia Le) để hỗ trợ cho người dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê tránh dịch.
Hỗ trợ nhu yếu phẩm, suất ăn và nước uống cho người dân trong khu cách ly tập trung tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Ama Trang Lơng (xã Ia Hla, huyện Chư Pưh). Ảnh: Hồng Ngọc
Hỗ trợ nhu yếu phẩm, suất ăn và nước uống cho người dân trong khu cách ly tập trung tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Ama Trang Lơng (xã Ia Hla, huyện Chư Pưh). Ảnh: Hồng Ngọc
Từ ngày 3 đến ngày 8-10, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chư Pưh đã vận động chị em hội viên tham gia phát quà và tổ chức nấu ăn hỗ trợ cho người dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê tránh dịch Covid-19 và công dân tại các khu cách ly trên địa bàn huyện với 400 suất cháo, 932 suất ăn sáng, 6.450 suất cơm, trên 2.800 cái bánh mì ngọt, trên 3.500 chai nước, 1.846 hộp sữa và các nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng trị giá trên 180 triệu đồng.
Ngày 8-10, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Pưh đã trực tiếp trao tặng 2.000 suất ăn cho 1.000 người dân trong các khu cách ly tập trung của huyện và người dân về từ vùng dịch tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110. Bên cạnh đó, đoàn còn tặng 800 kg gạo và rau củ, 1.400 chai nước lọc, 10 thùng sữa, 500 bánh mì ngọt và 96 chiếc chăn ấm cho người dân đang thực hiện cách ly y tế tập trung tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Ama Trang Lơng (xã Ia Hla, huyện Chư Pưh). 
Trước đó, từ ngày 5 đến ngày 7-10, Hội Chữ thập đỏ huyện đã phối hợp với chùa Linh Hưng (xã Ia Le), Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn, các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm trên địa bàn tổ chức tặng 10.300 suất ăn (gồm cơm, bánh mì, cháo, bánh cuốn); 7.700 chai nước lọc và 200 thùng sữa hỗ trợ cho người dân về từ các tỉnh, thành phía Nam đi qua địa bàn huyện với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng.  

NGỌC ANH - HỒNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.