Gia Lai: Triển khai phòng-chống bệnh Lao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 23-8, Ban Chỉ đạo phòng- chống bệnh lao tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng-chống bệnh lao giai đoạn 2013-2017 và kế hoạch giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn năm 2030.
Bà Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống bệnh Lao tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, Gia Lai có tỷ lệ người mắc bệnh lao đứng thứ 2  trong 5 tỉnh khu vực Tây nguyên. Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh nhân mắc lao các thể được phát hiện hàng năm thấp so với chỉ số cả nước. Trong giai đoạn 2013-2017, bình quân mỗi năm tỉnh ta phát hiện 689 bệnh nhân lao các thể, xu hướng phát hiện có chiều hướng giảm trong năm 2017, nhưng tình hình mắc lao ở người trẻ tuổi có chiều hướng gia tăng. Điều này phản ánh tình trạng nguồn lây trong cộng đồng còn nhiều. Lao kháng thuốc cũng đã được phát hiện với tỷ lệ 1,6% lao các thể, và đang được Bệnh viện Lao và bệnh Phổi  triển khai điều trị .
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà  phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Tú
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Tú
Nguyên nhân bệnh nhân lao ở tỉnh ta còn cao là do thiếu kinh phí và nhân lực; sự vào cuộc chưa quyết liệt và đồng bộ của các cấp chính quyền. Theo kế hoạch giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh ta sẽ loại trừ bệnh lao ra khỏi cộng động với tỷ lệ người mắc dưới 20/100.000 dân.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Huỳnh Nữ Thu Hà ghi nhận những nỗ lực của các thành viên Ban chỉ đạo trong thời gian qua, đồng thời, phê bình sự vào cuộc thiếu đồng bộ, quyết liệt của một số cấp chính quyền và  đơn vị y tế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các thành viên, các đơn vị cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động phòng-chống bệnh lao trong thời gian tới, đảm bảo sức khỏe cho người dân, hướng đến loại trừ bệnh lao.
                                                                             Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

34 cán bộ, nhân viên y tế Gia Lai được tập huấn nâng cao năng lực quản lý suy dinh dưỡng cấp tính

34 cán bộ, nhân viên y tế Gia Lai được tập huấn nâng cao năng lực quản lý suy dinh dưỡng cấp tính

(GLO)- Từ ngày 23 đến 25-4, tại TP. Pleiku, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý suy dinh dưỡng cấp tính cho 34 cán bộ, nhân viên y tế phụ trách công tác dinh dưỡng tuyến huyện thuộc Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2024.
Bệnh gì nên hạn chế uống cà phê?

Bệnh gì nên hạn chế uống cà phê?

Nhiều người thường bắt đầu ngày mới với tách cà phê. Thói quen này thực sự mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, theo chuyên gia, cà phê có thể tương tác với một số loại thuốc.
Nhiều tác dụng của lá đu đủ

Nhiều tác dụng của lá đu đủ

Lá đu đủ chứa các hợp chất thực vật đã được chứng minh là có tiềm năng dược lý rộng rãi. Nhiều chế phẩm từ lá đu đủ, như trà, chiết xuất, viên nén..., thường được sử dụng để hỗ trợ điều trị bệnh và tăng cường sức khỏe theo nhiều cách.
Đau nửa đầu bên phải là dấu hiệu bệnh gì?

Đau nửa đầu bên phải là dấu hiệu bệnh gì?

Có những cơn nhức đầu khó chịu và vùng đau chủ yếu nằm ở nửa bên phải đầu. Cảm giác đau nhức này có thể xuất hiện ở sau đầu, hàm, mắt hay xoang. Tuy nhiên, tất cả đều nằm ở nửa bên phải đầu. Nguồn gốc của những cơn đau nhức có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau.