'Cậu bé vàng' Vật lý: Nhớ lần được gặp bác Trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Năm 2018, Nguyễn Văn Thành Lợi là đại diện đầu tiên, duy nhất của Trường THPT Chuyên Quang Trung (tỉnh Bình Phước) đoạt giải cấp châu lục và quốc tế, vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng, được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp, chúc mừng.

Nguyễn Văn Thành Lợi (SN 2000) hiện làm kỹ sư quy trình cho Cty ST Microelectronics (Singapore). Trước đó, Lợi là một trong những “cậu bé vàng” Olympic Vật lý năm 2018, giành Huy chương vàng châu Á, Huy chương đồng quốc tế.

Thầy Hà Văn Quyền - Hiệu phó Trường THPT Chuyên Quang Trung, chia sẻ với Tiền Phong năm 2018, kỳ thi Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương (APHO) lần thứ 19 năm đó, tuyển Việt Nam có 8 học sinh tham dự, chủ yếu đến từ các trường danh tiếng, có nhiều học sinh giành giải cao trong các kỳ thi Olympic quốc tế; tính từ Nghệ An vào Cà Mau chỉ duy nhất Trường THPT Chuyên Quang Trung có thí sinh tham dự APHO 19.

Nguyễn Văn Thành Lợi vinh dự được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng ảnh Bác Hồ. Ảnh: TTXVN

Nguyễn Văn Thành Lợi vinh dự được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng ảnh Bác Hồ. Ảnh: TTXVN

Chiều 3/11/2018, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt thân mật Đoàn học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc năm học 2017-2018. Tại buổi lễ này, Tổng Bí thư nhấn mạnh, hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh, nguyên khí mà suy thì đất nước yếu. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay, trong đó có những thành tựu, đóng góp của ngành giáo dục và đào tạo.

Đến nay Lợi vẫn nhớ như in cuộc gặp gỡ đặc biệt ấy. “Nhìn các bạn được thành tích cao, được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các bác lãnh đạo khác khen thưởng là niềm mơ ước của tôi hồi đó”, Lợi chia sẻ. Tháng 11/2018, Lợi được mời gặp Tổng Bí thư, được ông khen thưởng và tặng quà khích lệ tinh thần học tập. “Gặp bác ngoài đời có lẽ còn khiến tôi xúc động hơn trên truyền hình. Bác cũng đã lớn tuổi, đảm nhiệm biết bao nhiêu việc nước nhưng vẫn dành thời gian động viên tinh thần học tập của các cháu khiến tôi vừa vinh dự và vừa thương bác”, Lợi kể.

Nguyễn Văn Thành Lợi là cựu học sinh lớp 12B, Trường THPT Chuyên Quang Trung (Đồng Xoài, Bình Phước). Năm 2018, Lợi giành huy chương vàng Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương và huy chương đồng Olympic Vật lý quốc tế.

Đó là lần đầu tiên Lợi được bắt tay Tổng Bí thư. “Tôi vẫn nhớ như in bác bắt tay nhẹ nhàng. Bác vừa bắt tay vừa nhìn tôi cười khiến tôi thấy gần gũi, không hề có khoảng cách giữa người lãnh đạo cao nhất Việt Nam và một học sinh. Sau khi bắt tay lần lượt 30-40 học sinh tiêu biểu, bác phát biểu, biểu dương các cháu, lần lượt tặng quà các cháu là một bức chân dung Bác Hồ, căn dặn luôn luôn học tập, cố gắng noi gương người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam”, Lợi kể.

Kết thúc buổi gặp mặt đáng nhớ là chụp ảnh chung ở bậc thang Phủ Chủ tịch. Lợi càng xúc động hơn khi Tổng Bí thư và các cô chú trong ban tổ chức biết cậu là một trong số ít học sinh hiếm hoi từ miền Nam xa xôi ra nên đã thu xếp vị trí chụp gần trung tâm và gần với Tổng Bí thư. “Lúc đó tôi mừng và hãnh diện lắm. Tự hứa mình phải cố gắng hơn nữa”, Lợi nói. Sau lần gặp đó, cậu phấn đấu theo lời Tổng Bí thư căn dặn, giành được học bổng du học Singapore.

Dù ở nước ngoài nhưng Lợi vẫn giữ thói quen xem thời sự Việt Nam mỗi tối. Nhiều lần thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dù đã ở tuổi 80 nhưng vẫn bận rộn với công việc của Đảng, Lợi vừa nể phục vừa lo lắng cho sức khỏe của nhà lãnh đạo.

“Tôi biết rằng Tổng Bí thư sẽ không dừng lại cho đến khi mọi thứ trở nên trong sạch và lòng tin của người dân vào Đảng, Nhà nước là tuyệt đối. Bác Trọng nay đã an nghỉ, nhưng cho đến giây phút cuối bác vẫn lo cho đất nước và công việc Đảng, vì vậy không lí do gì chúng tôi, giới trẻ ngày nay được phép ngừng phấn đấu”, Lợi nói.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: “Cháy” hết mình tại Ngày hội “Học sinh 3 tốt”

Gia Lai: “Cháy” hết mình tại ngày hội “Học sinh 3 tốt”

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku), Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức ngày hội “Học sinh 3 tốt” năm 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút hơn 500 học sinh thuộc các phường Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng tham gia. Các em học sinh "cháy" hết mình trong không khí tươi vui, sôi nổi.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”

Gia Lai chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) đã diễn ra hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Tỉnh Gia Lai triển khai chiến lược kích hoạt trục du lịch liên vùng kết nối hành lang kinh tế biển - cao nguyên nhằm đa dạng hóa trải nghiệm và thu hút khách du lịch quốc tế.

Gia Lai: Kích hoạt trục biển - cao nguyên để phát triển du lịch liên vùng

(GLO)- Với điều kiện thiên nhiên phong phú, hệ sinh thái biển - rừng độc đáo cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, Gia Lai được định hướng phát triển du lịch dựa trên kết nối trục hành lang biển - cao nguyên, hướng tới các sản phẩm độc đáo, giàu bản sắc và trải nghiệm đa dạng cho du khách.

Cấm xe lưu thông tại nhiều tuyến đường trung tâm Quy Nhơn để tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026.

Cấm xe lưu thông tại nhiều tuyến đường trung tâm Quy Nhơn để tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai thông báo phân luồng giao thông để phục vụ hoạt động tổng duyệt và Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Trong đó tạm cấm phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường xung quanh Quảng trường Nguyễn Tất Thành và lân cận.

Nâng cấp hạ tầng viễn thông phục vụ Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026

Nâng cấp hạ tầng viễn thông phục vụ Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Để phục vụ lễ khai mạc và chuỗi hoạt động Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, bảo đảm hạ tầng viễn thông, mạng di động và internet hoạt động ổn định, thông suốt.