Cảnh giác với tình trạng móc túi ở khu vực chợ Nơ Trang Long

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thủ đoạn lợi dụng sơ hở để móc túi nơi đông người như: chợ, siêu thị, bệnh viện... đã được ngành chức năng thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo, song thời gian gần đây vẫn còn nhiều người đi chợ mất cảnh giác, để đối tượng phạm tội có cơ hội hoạt động.

Người dân khi đi chợ cần đề cao cảnh giác. Ảnh: Hà Phương
Người dân khi đi chợ cần đề cao cảnh giác. Ảnh: Hà Phương

Một số người dân tại khu vực chợ Nơ Trang Long (đường Nơ Trang Long, phường Trà Bá, TP. Pleiku) cho biết, trong những ngày qua, tại khu vực chợ đã có nhiều người khi đi chợ mua thực phẩm do sơ ý, mất cảnh giác đã bị kẻ gian lợi dụng lấy cắp tài sản.

Chị Lê Thị Oanh (tổ 3, phường Trà Bá, TP. Pleiku) cho hay: Mới đây, tôi đi chợ Nơ Trang Long để mua thực phẩm, khi đến chợ chưa kịp mua gì thì đã bị kẻ gian móc túi lấy điện thoại Oppo 6 trị giá hơn 11 triệu đồng lúc nào không hay.

Qua sự việc trên, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đề phòng để kẻ gian không có cơ hội hoạt động, vừa góp phần bảo vệ tài sản của chính mình và mọi người xung quanh, vừa đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Chính quyền địa phương tại các khu vực chợ cũng cần tích cực chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường tuần tra, xử lý, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức giữ gìn, đề phòng, tự bảo quản tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh giác với trò lừa làm sổ đỏ.

Người dân cần cảnh giác với chiêu lừa làm sổ đỏ

(GLO)- Trước tình trạng xuất hiện các đối tượng mạo danh “chạy” thủ tục đất đai, UBND xã KDang (tỉnh Gia Lai) phát thông báo khẩn, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với chiêu trò lừa đảo làm sổ đỏ, nhất là tại các khu vực nằm trong quy hoạch và dọc tuyến dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

Hàng trăm hộ dân mòn mỏi chờ sổ đỏ

Hàng trăm hộ dân thôn Hiệp Hà mòn mỏi chờ sổ đỏ

(GLO)- Mặc dù đã sử dụng đất ở, đất vườn ổn định suốt gần 30 năm qua, nhưng hơn 200 hộ dân thôn Hiệp Hà (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều đó gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống, đầu tư sản xuất cũng như thực hiện các quyền dân sự liên quan đến đất đai.

null