Cần Thơ vào top thành phố sở hữu kênh đào đẹp nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tạp chí Departures của Mỹ vừa công bố danh sách 9 thành phố sở hữu hệ thống kênh đào đẹp nhất thế giới. Trong đó, Cần Thơ giành vị trí thứ 4.
 
1. Utrecht, Hà Lan: Du thuyền trên con kênh hơn 200 tuổi sẽ mang đến cho bạn một các nhìn mới về thành phố. Trước đây, người dân địa phương xây nhà trên con kênh này để phục vụ cho việc buôn bán. Ngày nay, những ngôi nhà đó đã trở thành một trong các nhà hàng thu hút khách du lịch nhất thành phố. Bạn có thể đi dọc con kênh và thăm thú các nhà hàng bằng thuyền theo tour, ca nô hay chèo kayak... Ảnh: Stefano Oppo.
 
2. Quebeces, Bỉ: Kênh đào này được hình thành từ năm 1128. Ngày nay, người dân địa phương vẫn hay di chuyển bằng những chiếc thuyền trên con nước nơi đây. Để ngắm trọn vẻ đẹp của thành phố với những căn nhà mang kiến trúc châu Âu quyến rũ, bạn hãy mua vé tham quan 30 phút bằng thuyền. Ảnh: Departures.
 
3. Hamburg, Đức: Con kênh chảy quanh thành phố này bắt nguồn từ sông Alster. Du khách có thể nhìn thấy tất cả các kiến trúc đẹp nguy nga nơi đây bằng cách tham gia một tour du lịch bằng thuyền địa phương. Ảnh: Andrea Kamal.
 
4. Cần Thơ, Việt Nam: Nằm ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi đây là trung tâm của hệ thống kênh rạch và các sông lớn. Đến đây, du khách có thể ghé thăm chợ nổi Cái Răng để thưởng thức ẩm thực địa phương và khám phá vẻ đẹp lao động của con người vùng sông nước. Ảnh: Dmytro Gilitukha.
 
 
Đầu tháng 6 năm nay, tỷ phú Anh Joe Lewis cũng đã cùng cháu gái hoa hậu ghé thăm chợ nổi Cái Răng. Tại đây, Carolyn Carter (Miss US Virgin 2016) đã rất thích thú khi được nhìn ngắm vẻ đẹp của đồng bằng sông Cửu Long bằng thuyền và thưởng thức ẩm thực đặc sắc. Bên cạnh đó, nơi đây cũng từng được chọn là địa điểm trải nghiệm trong các chương trình khám phá ẩm thực của Thái Lan hay đài EBS (Hàn Quốc)... Ảnh: Carolyn Carter.
 
5. Cape Coral, Florida, Mỹ: Nơi đây sở hữu hệ thống kênh đào dài nhất thế giới với khoảng 644 km. Hầu hết kênh đào được xây dựng từ những năm 1970. Những nhà hàng ở Cape Coral trở nên thơ mộng hơn khi được tô điểm bởi dòng nước xanh mát chảy qua. Ảnh: Getty.
 
6. Alleppey, Kerala, Ấn Độ: Kênh đào này đang được mở rộng và đào sâu hơn để giúp dòng nước lưu thông. Khi đi dạo bằng thuyền vào buổi hoàng hôn, bạn sẽ có cảm giác thanh thản, yên bình. Ảnh: Stuart Black.
 
7. Tigre, Argentina: Nằm cách thủ đô Buenos Aires khoảng 45 phút đi xe lửa, Tigre nổi tiếng là thị trấn được bao vây bởi hệ thống kênh rạch đồng bằng sông Parana. Những căn nhà đầy màu sắc, có kiến trúc tuyệt đẹp được bao quanh bởi nước như các hòn đảo nhỏ. Du khách chỉ có thể đến đây bằng thuyền hay taxi nước. Ảnh: Marcela Vieira. 
 
8. Bangkok, Thái Lan: Các kênh đào ở thủ đô Bangkok từng hỗ trợ thương mại và vận chuyển cho người dân địa phương. Tuy nhiên, dòng nước nơi đây đang dần bị ô nhiễm bởi chất thải của các hộ dân sống quanh kênh rạch. Ảnh: Pakin Songmor.
 
9. Petersburg, Nga: Các kênh đào ở đây đi qua một số địa danh nổi tiếng trong thành phố như bảo tàng Herm Hermes, nhà thờ và các lâu đài sở hữu lối kiến trúc nguy nga. Ảnh: Leonid Andronov.
Hoài Thương (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null