Các tuyển thủ nữ nhận cát-sê "khủng" khi tham dự World Cup 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
FIFA quyết định tăng gấp ba mức thưởng cho các đội bóng tham dự World Cup nữ 2023 với tổng số tiền 88,5 triệu bảng, so với khoản chi trả chỉ 24 triệu bảng ở World Cup nữ 2019 diễn ra tại Pháp.

Tại đại hội thường niên FIFA vừa diễn ra ở Rwanda, chủ tịch Gianni Infantino tuyên bố rằng tiền thưởng sẽ được trao trực tiếp cho các cầu thủ, thỏa mãn yêu cầu và cũng là thách thức của Hiệp hội Các cầu thủ chuyên nghiệp (FIFPRO) về vấn đề chia thưởng.

Điều đó có nghĩa là hơn một nửa trong tổng số tiền thưởng 88,5 triệu bảng của FIFA phải được trả cho các cầu thủ trong 32 đội.

World Cup nữ 2023 mang đến nguồn thu lớn cho các đội tuyển

World Cup nữ 2023 mang đến nguồn thu lớn cho các đội tuyển

Theo cam kết này, FIFA sẽ thưởng tài chính cho 732 cầu thủ tham gia World Cup 2023 diễn ra tại Úc và New Zealand. Mỗi cầu thủ tham dự World Cup 2023 sẽ được chia ít nhất 24.000 bảng (khoảng 700 triệu đồng) trong trường hợp đội bóng của họ không vượt qua được giai đoạn đấu bảng của vòng chung kết.

Số tiền này đảm bảo cao hơn mức lương hàng năm mà nhiều cầu thủ nhận được từ câu lạc bộ của họ.

Mỗi thành viên đội vô địch World Cup 2023 sẽ nhận thưởng trên 6 tỉ đồng

Mỗi thành viên đội vô địch World Cup 2023 sẽ nhận thưởng trên 6 tỉ đồng

16 đội tuyển vượt qua vòng bảng sẽ nhận được tổng cộng 1,81 triệu bảng từ FIFA, trong đó, 555.000 bảng để chia cho 23 cầu thủ và 1,25 triệu bảng chuyển vào tài khoản mỗi liên đoàn quốc gia.

Đội tuyển giành chức vô địch World Cup 2023 sẽ được nhận 8,5 triệu bảng, gồm 4,99 triệu bảng được chia cho các cầu thủ - tương đương 217.000 bảng mỗi người (khoảng 6,3 tỉ đồng) - và 3,51 triệu bảng được chuyển về liên đoàn quốc gia.

Trang chủ FIFA.com có bài phỏng vấn thủ quân Trần Thị Thùy Trang của tuyển Việt Nam

Trang chủ FIFA.com có bài phỏng vấn thủ quân Trần Thị Thùy Trang của tuyển Việt Nam

FIFA cho biết đang "đầu tư rất lớn vào bóng đá nữ và lần đầu tiên đảm bảo tiền thưởng cho các cầu thủ".

FIFA đã phân bổ tổng cộng 24,7 triệu bảng để giúp 32 đội tuyển chuẩn bị cho giải đấu.

Các câu lạc bộ của các cầu thủ cũng sẽ nhận được các khoản thanh toán theo tỉ lệ từ quỹ 9,2 triệu bảng để giúp họ thực hiện nghĩa vụ của đội tuyển quốc gia.

HLV Mai Đức Chung đưa tuyển nữ Việt Nam lần đầu dự World Cup

HLV Mai Đức Chung đưa tuyển nữ Việt Nam lần đầu dự World Cup

Nó tăng thêm tới 122,2 triệu bảng trong các khoản thanh toán của FIFA so với 40,2 triệu bảng cho giải đấu bốn năm trước. Infantino đã đặt mục tiêu số tiền thưởng bằng nhau cho nam và nữ tại các kỳ World Cup tiếp theo vào năm 2026 và 2027.

32 liên đoàn quốc gia có đội tuyển thi đấu tại Giải vô địch bóng đá nam thế giới 2022 ở Qatar đã chia nhau 357 triệu bảng tiền thưởng của FIFA.

Ông Infantino đã trích dẫn việc nhận được một thỏa thuận thương mại tốt hơn cho bóng đá nữ là lý do để công khai thúc đẩy các đài truyền hình ở các thị trường trọng điểm của châu Âu nâng cao đề nghị mua bản quyền giải đấu.

Có thể bạn quan tâm

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

(GLO)-

Sáng 14-4, gần 1.000 người dân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã hào hứng tham gia chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp cung đường phẳng lì dài 21 km từ TP. Pleiku về vùng biên Ia Grai.

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Ấn tượng các cầu thủ Bahnar

Ấn tượng các cầu thủ Bahnar

(GLO)-

Chiều 13-4, Giải Vô địch Bóng đá mini tỉnh Gia Lai năm 2024 đã khép lại với cơn mưa bàn thắng trong trận chung kết. Đặc biệt, đây là cuộc đấu nội bộ của những cầu thủ người Bahnar đến từ huyện Đak Đoa khi đã vượt qua 23 đối thủ khác.