Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Phát huy truyền thống anh hùng xây dựng xã Gào ngày càng giàu đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 12-2, Đoàn công tác do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với hệ thống chính trị xã Gào (TP. Pleiku) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và công tác trọng tâm thời gian tới.

Tham gia đoàn công tác còn có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku; Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

z6310163894502-af410d4d7139e6c37f1356b9c6aa5429.jpg
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Gào. Ảnh: Đức Thụy

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Bí thư Đảng ủy xã Gào Đào Thị Ninh-thông tin: Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, trong năm 2024, xã đã triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, có 10/11 chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tình hình sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, tổng diện tích cây trồng đạt 3.282 ha (105,87% chỉ tiêu HĐND xã giao); thu ngân sách xã theo phân cấp đạt 101% chỉ tiêu HĐND xã giao; công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý đất công, xây dựng đô thị đạt kết quả tốt; các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có bước phát triển, thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo…

z6310163845796-f3451d9bfcd9435e99e93e1c9e623215.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên luôn được quan tâm. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm chỉ đạo, trong năm 2024 đã kết nạp 5 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đảng ủy xã cũng đã lãnh đạo công tác bầu cử Trưởng thôn và Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025-2027 đảm bảo đúng thời gian quy định. Hiện nay 7/7 thôn, làng đã bầu cử Trưởng thôn xong ( 4/7 thôn, làng thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn đạt tỷ lệ 57,14%). Đồng thời, đã triển khai xong Đại hội điểm Chi bộ thôn 5; các chi bộ còn lại đang tiến hành đại hội theo đúng thời gian quy định và hoàn thành trước ngày 20-2.

“Cùng với đó, Đảng ủy xã cũng tập trung lãnh đạo chỉ đạo UBND xã rà soát chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2025-2030) đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Hiện xã đã xây dựng Đề án nhân sự đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV; tiến hành quy trình nhân sự tái cử xong, đang triển khai quy trình nhân sự giới thiệu mới và sẽ hoàn thiện hồ sơ nhân sự trước ngày 20-2 để gửi về Ban Tổ chức Thành ủy”-Phó Bí thư Đảng ủy xã Gào cho biết thêm.

z6310162788320-9c90bd7248c6964ebd59893cfd42a72e.jpg
Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại xã Gào. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đánh giá cao trình độ sản xuất của nông dân xã Gào, nhất là người dân đã biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cà phê để nâng cao năng suất, thu nhập.

Do đó, xã cần phát huy hơn nữa trong thời gian tới. Đặc biệt, để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của mình, xã cần chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch nông thôn để phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương.

khao-sat-thuc-te-dia-diem-xay-dung-nha-may-xu-ly-rac-thai-thanh-pho-tai-xa-gao-quang-tan.jpg
Đoàn công tác khảo sát thực tế địa điểm xây dựng Nhà máy xử lý rác thải thành phố tại xã Gào. Ảnh: Quang Tấn

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nêu giải pháp: “Vướng lớn nhất của xã hiện nay là hệ thống giao thông, thủy lợi. Do đó, thành phố cần quan tâm đầu tư các tuyến giao thông kết nối và nghiên cứu đầu tư công trình thủy lợi để tháo gỡ “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực giúp xã Gào phát triển”.

Còn Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương cho rằng: Phong cảnh tại Di tích lịch sự cấp tỉnh Căn cứ địa Khu 9 rất đẹp, có cây đa di sản, thác nước, các tảng đá được bài trí tự nhiên rất đẹp. Câu chuyện ở đây là để "Địa chỉ đỏ" này trở thành điểm du lịch hấp dẫn thì chúng ta cần làm tốt công tác liên kết với các điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn. Cùng với đó, cần xây dựng các câu chuyện về văn hóa, chính trị gắn với "Địa chỉ đỏ" và phải được số hóa cũng như tập trung truyền thông, quảng bá sâu rộng.

z6310163079064-21b3aaa3e0e407a5fd26b46f63e800ec.jpg
Lãnh đạo tỉnh khảo sát địa điểm xây dựng Khu di tích lịch sử cấp tỉnh Căn cứ địa Khu 9 (xã Gào). Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cho rằng: Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã hiện còn cao (còn 20 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,66% và 58 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,81%). Do đó, xã cần có quyết tâm với tinh thần phát huy truyền thống quê hương anh hùng để tập trung xóa hộ nghèo, nhất là xóa thật nhanh và bền vững số hộ cận nghèo. Trong đó, quan tâm xây dựng các mô hình điểm về phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, giá trị và thu nhập.

“Xã Gào có truyền thống cách mạng, 2 lần được công nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Đây là "địa chỉ đỏ" của thành phố và tỉnh Gia Lai-nơi đã nuôi dưỡng biết bao thế hệ lãnh đạo tỉnh trong quá trình hoạt động cách mạng. Do đó, tôi mong muốn các lớp cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã Gào phải giữ gìn, phát huy danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trong thời chiến để xây dựng, phát triển về mọi mặt trong thời kỳ mới. Đó là đảm bảo ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kinh tế-xã hội phát triển, đời sống Nhân dân ngày được nâng lên”-Bí thư Tỉnh ủy đề nghị.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội các cấp tiến đến Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, cần chú trọng xây dựng Nghị quyết đại hội phải cụ thể, đi vào thực tiễn cao khi được thông qua; đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự đảm bảo theo quy định.

z6310164321817-bed6928c290140d65a19500aec0285c1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên tặng quà cho hệ thống chính trị xã Gào. Ảnh: Đức Thụy

Đối với các kiến nghị về đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị thành phố lưu ý để bố trí nguồn vốn đầu tư nhằm khơi thông nguồn lực, giúp xã Gào phát triển. Cùng với đó, thành phố, xã cần có quyết tâm chính trị cao để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong tháng 3 nhằm hưởng ứng kỷ niệm 50 ngày giải phóng tỉnh Gia Lai nói chung và thành phố nói riêng…

Trước đó, đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại xã Gào. Khảo sát địa điểm xây dựng Khu di tích lịch sử cấp tỉnh Căn cứ địa Khu 9 (xã Gào). Đồng thời, đoàn cũng đi khảo sát, nắm bắt tiến độ triển khai Dự án thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Thôn 6 và khảo sát địa điểm, thu hút đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải thành phố tại xã Gào.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thành phố, xã chú trọng đến công tác quản lý tốt quỹ đất đã được quy hoạch; đồng thời, tập trung tháo gỡ các vướng mắc đẩy nhanh việc kêu gọi, lựa chọn các nhà đầu tư có tâm, có tầm vào đầu tư các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị UBND tỉnh nhanh chóng ra Quyết định chuyển đổi đất rừng sang mục đích khác để thành phố triển khai các bước tiếp theo.

“Đây là vấn đề cấp bách nên UBND tỉnh và các ngành cùng với thành phố phải làm ngay trong tháng 2. Thành phố đô thị loại I trực thuộc tỉnh nhưng không có nhà máy xử lý rác thải đảm bảo tiêu chuẩn thì không được. Tôi cũng lưu ý, khi lựa chọn nhà đầu tư cần chọn doanh nghiệp có tiềm lực, có công nghệ xử lý rác thải hiện đại”-Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã tặng các phần quà cho hệ thống chính trị xã Gào.

Có thể bạn quan tâm

Gỡ vướng cung ứng xi măng, siết chặt quản lý tài sản công

Gỡ vướng cung ứng xi măng, siết chặt quản lý tài sản công

(GLO)- Tại phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai, các đại biểu đã tập trung làm rõ những bất cập trong cung ứng xi măng và quản lý, khai thác tài sản công. UBND tỉnh và các sở, ngành đã đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công, tránh lãng phí.

Dồn sức hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2%

Dồn sức hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2%

(GLO)- Sáng 8-9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 và những tháng cuối năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giải trình, chất vấn những vấn đề nổi lên từ thực tiễn

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giải trình, chất vấn những vấn đề nổi lên từ thực tiễn

(GLO)- Sáng 8-9, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giải trình, chất vấn để tập trung làm rõ những vấn đề nổi lên trong thực tiễn, những hạn chế, bất cập, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời xác định giải pháp và thời hạn khắc phục cụ thể.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Năm học 2026-2027 phải đổi mới thực chất toàn ngành giáo dục

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Năm học 2026-2027 phải đổi mới thực chất toàn ngành giáo dục

(GLO)- Sáng 5-9, tại điểm cầu chính Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Mường Khương (xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và chỉ đạo Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm và chúc mừng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm và chúc mừng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027, sáng 5-9, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai (phường Thống Nhất).

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu bảo đảm an toàn khi đưa 7 trường nội trú biên giới vào hoạt động

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu bảo đảm an toàn khi đưa 7 trường nội trú biên giới vào hoạt động

(GLO)- Chiều 4-9, tại xã Ia Púch, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo 7 xã biên giới về công tác chuẩn bị khai giảng và đưa các Trường Phổ thông nội trú liên cấp vào hoạt động; đồng thời nắm tình hình quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ làm việc với Trung tâm ICISE

Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ làm việc với Trung tâm ICISE

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 3-9, Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ do Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE).

Từ 1-9, người dân được biết gì về thu hồi đất, giá đất, bồi thường?

Từ 1-9, người dân được biết gì về thu hồi đất, giá đất, bồi thường?

(GLO)- Từ ngày 1-9-2026, nhiều thông tin liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người sử dụng đất như kế hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc diện phải được công khai theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin số 01/2026/QH16.

null