Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tăng quy mô lên 300 giường bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 7-11, đoàn công tác của Bộ Y tế do ông Hà Anh Đức-Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh- Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã đến làm việc, thẩm định về việc điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động cho Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Tham gia buổi làm việc có đại diện Sở Y tế Gia Lai, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và tập thể lãnh đạo, cán bộ các khoa, phòng Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động 268 giường bệnh và 4.815 danh mục kỹ thuật, trong đó có các danh mục kỹ thuật chuyên sâu như: Tim phổi nhân tạo (ECMO); thẩm tách siêu lọc máu (HDF-Online); chụp và can thiệp mạch số hóa xóa nền (DSA); thần kinh sọ não; tạo hình thẩm mỹ… Tiếp đó, Bộ Y tế phê duyệt cấp phép bổ sung 1.642 danh mục kỹ thuật mới cho Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai; trong đó có 224 kỹ thuật loại đặc biệt, 560 kỹ thuật loại I.

z6008896478526-7035509e151cc5e170c09930a2b4cf3f.jpg
Ông Hà Anh Đức-Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh-Bộ Y tế phát biểu tại buổi thẩm định. Ảnh: Như Nguyện

Tuy nhiên, trước nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao, việc điều chỉnh tăng số giường bệnh của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai lên 300 giường để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận là nhu cầu cấp thiết.

Để đảm bảo các điều kiện tăng quy mô giường bệnh, đoàn thẩm định Bộ Y tế đã tiến hành kiểm tra, đánh giá thực tế về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, đội ngũ nhân sự… tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Qua kiểm tra, ông Hà Anh Đức-Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ghi nhận: Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai có cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống trang thiết bị đồng bộ cùng đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn đảm bảo công tác khám chữa bệnh.

Qua kiểm tra, đoàn thẩm định Bộ Y tế phê duyệt cấp phép cho Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tăng quy mô lên 300 giường bệnh. Theo đó, đoàn thẩm định Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu để Bộ Y tế rà soát và có quyết định tăng quy mô lên 300 giường bệnh cho Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai trong thời gian tới.

z6008896509513-15e082a7ac5fd9f5cc205a1d14e05786.jpg
Ông Phạm Văn Học-Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cảm ơn sự hỗ trợ của Bộ Y tế và của tỉnh Gia Lai đối với đơn vị thời gian qua. Ảnh: Như Nguyện

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Học-Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cảm ơn sự quan tâm của Bộ Y tế và của tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ bệnh viện trong thời gian qua. Việc tăng số lượng giường bệnh lên 300 giường sẽ là nền tảng để Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai mở rộng các dịch vụ y tế chuyên sâu, phát triển các kỹ thuật mới, từ đó nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, khu vực miền Trung- Tây Nguyên và 2 nước bạn Lào và Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

null