Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai hội thảo chuyên đề nhận biết sớm và can thiệp rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 27-10, tại TP. Pleiku, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tổ chức hội thảo chuyên đề “Nhận biết sớm và can thiệp rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em”. Dự hội thảo có các chuyên gia và gần 80 cán bộ y tế đến từ bệnh viện, trung tâm y tế, Trung tâm hỗ trợ kỹ năng, tâm lý trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn An Nghĩa-Phó Trưởng khoa Nhiễm thần kinh (Bệnh viện Nhi đồng I), Giảng viên Bộ môn Nhi (Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh) trình bày chuyên đề Chẩn đoán trẻ rối loạn phổ tự kỷ theo tiêu chuẩn DSM-5.

z5971599546958-34a8cde32147eed044ffc487f0c01429-5202-7890.jpg
Hội thảo chuyên đề “Nhận biết sớm và can thiệp rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em” do Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tổ chức sáng 27-10. Ảnh: Như Nguyện

Thạc sĩ Hoàng Văn Quyên-Phó Trưởng khoa Phục hồi chức năng (Bệnh viện Nhi đồng I), Giảng viên Âm ngữ trị liệu Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Nhà đào tạo tầm soát trẻ nguy cơ tự kỷ STAT trình bày chuyên đề tầm soát trẻ chậm nói và rối loạn phổ tự kỷ theo tiêu chuẩn STAT. Ngoài ra, thạc sĩ Hoàng Văn Quyên và bà Trần Thị Minh Diễm-Chuyên viên Âm ngữ trị liệu (Bệnh viện Nhi đồng I), Giám sát viên lâm sàng Âm ngữ trị liệu (Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP. Hồ Chí Minh) trình bày chuyên đề tiếp cận can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ.

Hội thảo cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tiếp cận, thăm khám, chăm sóc trẻ rối loạn phổ tự kỷ. Đồng thời, với những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai chăm sóc, điều trị cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại tuyến tỉnh cũng được các chuyên gia giải đáp, hướng dẫn cụ thể. Kết thúc hội thảo, các cán bộ y tế tham gia được cấp chứng chỉ đào tạo theo quy định.

Chiều cùng ngày, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng I phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tổ chức khám sàng lọc rối loạn phổ tự kỷ cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

z5971599531102-9e508323988711ede6d9b3e00b7cddea-4967-8159.jpg
Hội thảo cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tiếp cận, thăm khám, chăm sóc trẻ rối loạn phổ tự kỷ. Ảnh: Như Nguyện

Được biết, tự kỷ hay còn gọi là rối loạn phổ tự kỷ (Autism Spectrum Disorder) là một rối loạn bao gồm các biểu hiện lâm sàng đặc trưng với khả năng thiếu hụt về kỹ năng xã hội, các hành vi lặp lại và thiếu hụt hay thậm chí không có khả năng giao tiếp và ngôn ngữ. Ngoài các biểu hiện nêu trên, trẻ tự kỷ còn có thể có những biểu hiện lâm sàng khác như co giật, động kinh, rối loạn vị giác, âm thanh, giấc ngủ, tăng động giảm chú ý và có vấn đề về hệ tiêu hóa, thường xuyên lo lắng, bồn chồn...

Tự kỷ dù nhẹ hay nặng cũng ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng hòa nhập cộng đồng của trẻ, vì vậy việc phát hiện và chữa trị sớm cần được quan tâm. Ngoài các phương pháp khoa học từ chuyên gia, trong vấn đề điều trị tự kỷ cho trẻ cần có sự phối hợp chặt chẽ của cả cha mẹ, gia đình, giáo viên, cộng đồng.. thì mới có thể mang lại hiệu quả tốt.

Có thể bạn quan tâm

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, các trường mầm non và tiểu học có trách nhiệm rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh ngay từ đầu năm học. Nhiều phụ huynh băn khoăn liệu trẻ chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định có bị từ chối nhập học? Theo quy định hiện hành, câu trả lời là không.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

null