Bất ngờ FIFA dành cho fan thứ một triệu tại World Cup  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Haytham Mokhtar và Sarah chỉ là hai người hâm mộ bóng đá bình thường, nhưng có cơ hội xem trực tiếp trận chung kết World Cup theo cách đặc biệt.

Cổ động viên Haytham và Sarah không biết rằng khi đến FIFA Fan Festival ở Doha, cơ hội có một không hai trong đời đã đến với họ.

“Khi tôi bước vào cổng, họ nói rằng tôi vừa trở thành người hâm mộ thứ một triệu tại lễ hội, phần thưởng là hai vé xem trận chung kết và một quả bóng có chữ ký của các huyền thoại Brazil Cafu và Ronaldo", cổ động viên gốc Ai Cập trả lời Khaleej Times.


 

 Haytham và Sarah (trái) nhận quả bóng có chữ ký của hai danh thủ bóng đá, và một cặp vé xem chung kết FIFA World Cup 2022. Ảnh: FIFA
Haytham và Sarah (trái) nhận quả bóng có chữ ký của hai danh thủ bóng đá, và một cặp vé xem chung kết FIFA World Cup 2022. Ảnh: FIFA


Haytham hiện sống tại Qatar. Vốn là fan cứng của danh thủ PSG, anh hy vọng nhận được chiếc áo đấu Mbappe mặc trong trận chung kết. Ngay cả khi điều ước không thành hiện thực, Haytham vẫn sẽ là một trong số 80.000 người hâm mộ có mặt tại sân vận động Lusail Iconic theo dõi trận chung kết World Cup vào ngày 18.12.

“Sự kiện lớn nhất hành tinh đang diễn ra ở Qatar, nơi tôi sống. Tôi đã có vé xem trận chung kết, vì vậy bạn có thể tưởng tượng tôi hạnh phúc đến thế nào. Tôi không có lời nào  diễn tả cảm giác này”, anh nói.

Hàng triệu người hâm mộ đã đổ về công viên Al Bidda để vui chơi hết mình trong không gian FIFA Fan Festival. Không gian lễ hội này rộng 145.000m2 đón trung bình 70.000 lượt khách mỗi ngày.

Mọi trận đấu của FIFA World Cup được trình chiếu trên màn hình khổng lồ trong lễ hội, bên cạnh đó là các chương trình giải trí miễn phí với những DJ, ca sĩ nổi tiếng trên khắp thế giới như  Diplo, Kizz Daniel, Nora Fatehi, Trinidad Cardona và Calvin Harris. FIFA Fan Festival mở cửa hàng ngày, từ 16h đến 2h hôm sau, phục vụ mọi người hâm mộ.

https://dulich.laodong.vn/tin-tuc/bat-ngo-fifa-danh-cho-fan-thu-mot-trieu-tai-world-cup-1127385.html
 

Theo Thúy Ngọc  (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.