Bao giờ một số tuyến đường ở TP. Pleiku hết “ổ voi”?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những tháng qua, người tham gia giao thông trên một số tuyến đường tại TP. Pleiku (Gia Lai) khổ sở vì các “ổ gà”, “ổ voi” xuất hiện ngày càng nhiều do lưu lượng xe qua lại quá lớn. Nhiều người đã chứng kiến cảnh các tài xế vật lộn khi qua các đoạn đường này, trong đó có cả những vụ tai nạn gây thương vong.
Cảnh tài xế và người dân khổ sở vượt qua đoạn đường đầy “ổ voi”, hố sâu tại khu vực ngã ba Vạn Kiếp-Lê Đại Hành. Ảnh: Nguyễn Giác
Cảnh tài xế và người dân khổ sở vượt qua đoạn đường đầy “ổ voi”, hố sâu tại khu vực ngã ba Vạn Kiếp- Lê Đại Hành. Ảnh: Nguyễn Giác
Đoạn quốc lộ 14 qua thôn Hàm Rồng, xã Chư Hdrông và đoạn qua ngã ba Vạn Kiếp- Lê Đại Hành với nhiều “ổ gà”, “ổ voi” ngập đầy bùn đất kể cả ngày nắng đã gây khó khăn đối với các phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là các loại xe có tải trọng lớn khi qua lại trên tuyến đường này.
Hố sâu trên quốc lộ 14. Ảnh: Nguyễn Giác
Hố sâu trên quốc lộ 14. Ảnh: Nguyễn Giác
Mệt mỏi khi phải vật lộn với con đường đầy hố và cuối cùng chiếc xe phải nằm lại trên đường do thùng, sườn xe bị vặn, anh Nguyễn Công Tuấn- tài xế xe tải BKS 82K-8347 nói: Từ Đak Lak về Kon Tum thì đoạn qua TP. Pleiku là khổ nhất, không chỉ tốn thời gian mà làm cho xe hư hỏng. Người dân sống ở đây góp ý: Nếu không thể tiếp tục thi công thì đơn vị chức năng cũng phải lấp tạm đất, đá để không còn những “ổ voi” trên đường tránh tai nạn xảy ra cho người và các phương tiện tham gia giao thông.
Để viễn cảnh trên không còn xảy ra, rất mong các cơ quan chức năng sớm chỉ đạo khắc phục tạo thuận lợi cho người dân khi qua lại tuyến đường này.

Có thể bạn quan tâm

Chiếm đất công, xây công trình trái phép bên kè sông Côn

Chiếm đất công, xây dựng công trình trái phép bên bờ kè sông Côn

(GLO)- Người dân tổ dân phố Phụ Ngọc (phường Bình Định) phản ánh: Gia đình ông Trần Văn Trúc (trú tại tổ dân phố Phụ Ngọc) chiếm dụng diện tích đất công do UBND xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn cũ (nay là UBND phường Bình Định) quản lý để xây dựng công trình, làm nơi bán cà phê, nước giải khát. 

Không có việc đóng cửa chợ Chư Sê cũ

Không có việc đóng cửa chợ Chư Sê cũ

(GLO)- Nhiều hộ kinh doanh tại xã Chư Sê kiến nghị ngừng hoạt động chợ trung tâm xã nhằm tháo gỡ khó khăn cho chợ phía Nam đang hoạt động kém hiệu quả. Tuy nhiên, chính quyền địa phương khẳng định không có chủ trương đóng chợ cũ.

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

(GLO)-  Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Mang Yang, UBND xã Ayun và Công an xã Ayun tổ chức thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên tại tiểu khu 432 lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

(GLO)- Theo kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công năm 2025, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đứng đầu bảng xếp hạng với 94,74 điểm, xếp loại xuất sắc. Đây cũng là cơ quan có chỉ số phục vụ cao nhất trong nhóm các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

(GLO)- Theo cam kết của nhà đầu tư, thời gian thi công tuyến đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) là 3 tháng, kể từ ngày 5-8-2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 5-11-2025. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn thi công gần 1 tháng mà con đường vẫn chưa có gì khởi sắc.

null