Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ I

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 2-4, tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức phiên họp lần thứ I nhằm thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí Phó Trưởng Ban chỉ đạo gồm: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

1.jpg
Quang cảnh phiên họp thứ I của Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: Ngọc Sang

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thông qua Chương trình số 104-CTr/TU ngày 18-3-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tham gia ý kiến đối với 3 dự thảo, gồm: Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

2.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh phát biểu thảo luận tại phiên họp. Ảnh: Ngọc Sang

Cũng tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận về chương trình công tác năm 2025 của Ban chỉ đạo; báo cáo đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó là phân công nhiệm vụ xây dựng chương trình công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo tỉnh trên cơ sở một số nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong năm 2025.

Trên tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, đóng góp ý kiến, để hoàn chỉnh các dự thảo cũng như triển khai hiệu quả việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; việc xác định các nội dung, lĩnh vực chính yếu để triển khai trong thời gian tới được chặt chẽ, cụ thể hơn.

5.jpg
Các thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu, thảo luận để hoàn chỉnh các dự thảo. Ảnh: Ngọc Sang

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia, là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Bộ Chính trị đã vào cuộc chỉ đạo quyết liệt để thực hiện nội dung này thông qua Nghị quyết số 57-NQ/TW với quyết tâm rất cao, với khẩu hiệu “Bình dân học vụ số”-mọi người, mọi nhà, tất cả nhân dân đều phải học và thực hiện chuyển đổi số. Trên tinh thần hết sức dân chủ, khách quan, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo Tổ giúp việc và các thành viên của Ban Chỉ đạo tiếp thu các ý kiến đóng góp tại phiên họp và tiến hành điều chỉnh để hoàn thiện các dự thảo.

Về Chương trình số 104-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị liên quan chú trọng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính đã đề ra. Trong đó, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW và chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cấp ủy, đơn vị, địa phương; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Đối với những nội dung đã nêu rõ trong chương trình, các cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ đã được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh, ngoài xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chung của năm 2025, Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải tập trung xây dựng nhiệm vụ cụ thể của quý II năm 2025 để triển khai thực hiện. Trong đó, phải có hoạt động tập huấn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nghiên cứu thực hiện số hóa tài liệu của các cơ quan, đơn vị, địa phương…

Có thể bạn quan tâm

Một góc không gian trưng bày của Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka. Ảnh: Bộ VH-TT và DL

Nhà Triển lãm Việt Nam giành giải bạc tại EXPO 2025 Osaka

(GLO)- Nhà Triển lãm Việt Nam vừa vinh dự giành giải bạc ở hạng mục “Thiết kế trưng bày xuất sắc nhất” tại EXPO 2025 Osaka (Kansai, Nhật Bản). Đây là lần đầu tiên Việt Nam sở hữu thành tích ấn tượng kể từ khi tham gia triển lãm thế giới vào năm 2000.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với lãnh đạo 2 xã: Phù Mỹ Tây và An Lương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh: Các địa phương cần tập trung hoàn thành công tác quy hoạch

(GLO)- Sáng 12-10, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã có buổi làm việc với lãnh đạo 2 xã: Phù Mỹ Tây và An Lương. Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh Gia Lai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư.

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư

(GLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 194/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả hoạt động đầu tư 9 tháng năm 2025. Trong đó, đổi mới chế độ công vụ, siết chặt kỷ luật hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche, chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche và đoàn các nhà khoa học quốc tế

(GLO)- Sáng 9-10, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp GS Serge Haroche-chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012, cùng đoàn các nhà khoa học quốc tế nhân dịp đến dự hội nghị quốc tế “100 năm Vật lý lượng tử” do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam tổ chức.

null