4 năm 6 tháng tù cho kẻ trộm vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng ngày 26-4, Tòa án Nhân dân huyện Phú Thiện đã xét xử vụ án trộm 4,8 lượng vàng 24K. Người thực hiện vụ trộm này là một giáo viên Trường TH Phan Chu Trinh, xã Ia Ke, huyện Phú Thiện. Tại phiên tòa kẻ trộm đã bị phạt 4 năm 6 tháng tù giam với tội danh trộm cắp tài sản.


Khoảng tháng 8-2011, Đoàn Thị Thu (SN 1988), trú tại thôn Phù Xa, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình chuyển đến sinh sống tại nhà cô họ mình là Đoàn Thị Út, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Phú Thiện. Sau khi Thu vào định cư tại nhà chị Út (chị Út là giáo viên Trường TH Phan Chu Trinh), chị Út đã xin việc cho Thu cùng dạy học tại Trường TH Phan Chu Trinh. Không những không biết ơn người cô họ đã giúp đỡ chỗ ăn, ở và công việc cho mình, Thu còn nảy sinh lòng tham, trộm số vàng mà chị Út cất giữ trong tủ.
 

Đối tượng Đoàn Thị Thu. Ảnh: Hồng Sơn
Đối tượng Đoàn Thị Thu. Ảnh: Hồng Sơn

Trong quá trình ở đây, Thu quan sát thấy chị Út hay cất vàng trong tủ quần áo đặt tại phòng khách. Sáng ngày 18-10-2011, lợi dụng lúc chị Út vắng nhà, tủ đựng vàng không khóa nên Thu đã mở tủ lục soát nhằm tìm kiếm tài sản mà chị Út cất giữ. Phát hiện một túi màu đỏ, bên trong đựng 4,8 lượng vàng 24K, Thu đã nhanh tay trộm toàn bộ số vàng và 5,7 triệu đồng tiền mặt. Thu đã cất toàn bộ số vàng trộm được vào cặp sách (loại dùng cho giáo viên) rồi mang đến cất giấu tại tủ đựng đồ cá nhân trong phòng dạy học của mình. Sau đó thu đã viện cớ, không tiếp tục ở lại nhà chị Út mà đến xin ở tại nhà bà Tống Thị Tầm, tổ dân phố 5, thị trấn Phú Thiện.

Vào ngày 19-10-2011, chị Út thấy tủ đựng đồ mình có dấu vết lạ, sinh nghi, chị đã mở tủ kiểm tra thì phát hiện toàn bộ số vàng của mình đã “không cánh mà bay” cùng với số tiền mặt là 5,7 triệu đồng. Sự việc sau đó đã được chị Út trình báo với Công an huyện Phú Thiện. Phó Trưởng Công an huyện Phú Thiện- Lê Quan Trung cho biết: “Sau khi tiếp nhận vụ việc, lực lượng Cảnh sát điều tra tiến hành xác minh. Trong quá trình điều tra, phát hiện Đoàn Thị Thu có nhiều dấu hiệu khả nghi. Qua rà soát, Công an huyện phát hiện Thu đã gửi số tiền 100 triệu đồng về quê cho anh trai của mình là Đoàn Văn Thành. Qua công tác nghiệp vụ, nhiều lần đấu tranh khai thác, cùng với những chứng cứ không thể chối cãi, Đoàn Thị Thu đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình”.

Theo lời khai, sau khi trộm được tài sản, vào ngày 1-11-2011, Thu cùng với người yêu là Vũ Xuân Mười, tổ dân phố 17, thị trấn Phú Thiện đến tiệm vàng Kim Thành Sơn, 187 Lê Hồng Phong, thị xã Ayun Pa bán 2,4 lượng vàng được 100 triệu đồng, sau đó cả hai đến Bưu điện Phú Thiện gửi về quê cho anh trai mình. Tiếp đó, ngày 19-11-2011, Thu và Mười tiếp tục đến tiệm vàng Kim Thành Sơn bán 1,2 lượng vàng, được 53 triệu đồng. Số tiền này Thu đã mua 1 xe mô tô hiệu Airblade, một sợi dây chuyền vàng và sắm cho Mười một điện thoại di động hiệu Nokia C2-01. Số vàng còn lại là 1,2 lượng, Thu tiếp tục cất giấu trong cặp sách, chưa kịp sử dụng thì đến ngày 25-11-2011 bị bắt giữ.

Theo kết luận giám định tài sản của Hội đồng định giá tài sản huyện Phú Thiện, số vàng 4,8 lượng là vàng 24K mà Đoàn Thị Thu đã chiếm đoạt có tổng trị giá là 213 triệu 600 ngàn đồng. Vật chứng mà cơ quan điều tra đã thu giữ gồm: 1,2 lượng vàng 24K; 1 dây chuyền vàng 18K, có trọng lượng 1,43 chỉ; 1 xe mô tô hiệu AirBlade BKS 81D1-005.14; 1 điện thoại Nokia C2-01 và 107,9 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng, hiện toàn bộ số tài sản trên đã trả lại cho chủ sở hữu là chị Đoàn Thị Út. Tại phiên tòa xét xử ngày 26-4-2012, Tòa án Nhân dân huyện Phú Thiện đã tuyên án đối với Đoàn Thị Thu 4 năm 6 tháng tù giam với tội danh trộm cắp tài sản.

 

Hồng Sơn
 

Có thể bạn quan tâm

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

null