Thi thể 3 nữ học sinh lớp 6 được tìm thấy dưới sông La vào 18 giờ chiều nay ẢNH QUỐC HIỆP
Tối 30.6, trao đổi với Thanh Niên, ông Bùi Anh Sơn, Chủ tịch UBND xã Yên Hồ (H.Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến 3 nữ học sinh lớp 6 tử vong.
Theo ông Sơn, khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, một nhóm 4 em học sinh lớp 6 của Trường THCS Nguyễn Biểu (H.Đức Thọ) rủ nhau đạp xe đi chơi. Khi ra đến sông La, đoạn chảy qua địa bàn thôn Trung Hậu (xã Yên Hồ) thì 3 em gồm: Nguyễn Thị Đức Uyên, em Vũ Thị Lê Na (cùng trú tại thôn Trung Hậu, xã Yên Hồ) và em Nguyễn Thị Hà Linh (trú tại xã Quang Vinh, H.Vũ Quang, Hà Tĩnh) rủ nhau xuống tắm. Nữ sinh còn lại đứng trên bờ xem và trông coi xe.
Khi cùng nhau lội ra giữa sông, cả 3 em nói trên không may bị sẩy chân xuống hố sâu và bị nước nhấn chìm. Chứng kiến các bạn bị đuối nước, nữ sinh đi cùng đứng trên bờ hoảng loạn, chạy thẳng về nhà.
Khoảng 1 tiếng sau, một số người dân khi ra bờ sông phát hiện quần áo trên bờ, nghi ngờ chuyện chẳng lành nên báo cho UBND xã Yên Hồ cử lực lượng đến tìm kiếm.
Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cả 3 nữ sinh, cách nơi phát hiện quần áo các em khoảng 200 m về phía hạ nguồn.
“Hiện cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm tử thi và chuẩn bị bàn giao thi thể các em cho gia đình đưa về nhà mai táng”, ông Sơn nói.
Bà Trần Thị Thành, Phó hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Biểu cho hay, cả 3 em nữ bị đuối nước đều là học sinh của trường. Ngay sau khi nghe thông tin học sinh gặp nạn, nhà trường cũng đã có mặt tại hiện trường để động viên gia đình các nạn nhân.
“Thời gian qua, do học sinh của trường chủ yếu ở vùng sông nước nên nhà trường thường xuyên tuyên truyền, khuyến cáo các em không được ra sông tắm mát, đặc biệt là thời điểm nắng nóng này. Tuy vậy, học sinh của trường vẫn bị đuối nước như thế này. Sự việc xảy ra là rất đau lòng”, bà Thành nói.
Hơn 23.000 sinh viên tình nguyện sẽ tham gia tiếp sức, hỗ trợ về mọi mặt cho thí sinh có một kỳ thi an toàn, hiệu quả và vững hành trang vào giảng đường đại học.
Biến cố gia đình, thiếu sự định hướng khiến Phạm Minh Tuân (28 tuổi), quê ở tỉnh Quảng Ngãi nghỉ học từ năm lớp 10. Hiện tại, Tuân đang là sinh viên năm thứ 2 Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, với mục tiêu có bằng đại học vào năm 30 tuổi.
Mùa hè là khoảng thời gian trẻ được vui chơi, nghỉ ngơi nhưng cũng tiềm ẩn hàng loạt rủi ro tai nạn. Những chương trình kỹ năng sống ngày càng chuyên nghiệp không chỉ giúp trẻ ứng phó kịp thời, mà còn thay đổi tư duy giáo dục trong gia đình và nhà trường.
Không chỉ đi để chơi, để khám phá, học sinh giờ đây được đi để trưởng thành. Một chương trình mới mang tên “Tuổi trẻ vì cộng đồng” đang mở ra hành trình trải nghiệm, cống hiến và sống có trách nhiệm dành riêng cho giới trẻ.
Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ diễn ra, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình 12 năm học tập của hàng triệu học sinh trên cả nước. Vậy các thí sinh cần chuẩn bị thế nào để chinh phục kỳ thi quan trọng này?
Trước và sau quyết định sáp nhập các tỉnh, thành, nhiều địa phương đã triển khai hoạt động chăm lo cho thanh thiếu nhi, đa dạng các sân chơi hè bổ ích, an toàn, có giá trị giáo dục nhằm tạo cho các em những trải nghiệm ý nghĩa và hấp dẫn.
Trong những ngày hè oi bức, khi người lớn mải miết với đồng áng, nhiều trẻ em ở nông thôn Hà Tĩnh, Nghệ An tự tìm đến ao hồ, suối, ruộng nước, để vui chơi. Nhiều vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra…
Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.
Với không ít gia đình công nhân lao động ở những thủ phủ công nghiệp như TPHCM, Bình Dương, nghỉ hè là thời gian ám ảnh nhất. Bởi, con trẻ nghỉ hè nhưng phụ huynh vẫn đến nhà máy. Không ít phụ huynh buộc phải để con ở nhà một mình tại khu trọ, số khác đưa con cùng vào nhà máy hoặc gửi về quê.
Hè 2025, Tây Ninh đã có nhiều hoạt động hiệu quả trong việc xây dựng các sân chơi bổ ích, an toàn và giàu giá trị giáo dục cho trẻ. Hàng loạt giải đấu thể thao quy mô, chuyên nghiệp được tổ chức mang đến không khí mùa hè sôi động, lan tỏa khắp địa bàn tỉnh.
(GLO)- Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 8-6, trên đường thực hiện nhiệm vụ từ làng Kon Yố (xã Ia Chía, huyện Ia Grai) trở về, Thiếu tá Đinh ƠRing-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Chía nhặt được 1 chiếc ví của người dân làm rơi.
"Lần đầu tiên khi tôi bước vào Trung tâm hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng hiếp, nơi này không còn đủ ghế trống trong phòng chờ". Đó là câu nói thắt lòng, mang nhiều suy nghĩ của nữ phi hành gia, nhà hoạt động xã hội Amanda Nguyễn.
"Trời ơi ảnh nhìn mình nè!", "Đáng yêu xỉu luôn!"... đó là những âm thanh rộn ràng phát ra từ một góc Crescent Mall (Q.7, TP.HCM) sáng 6.6, khi hàng trăm bạn trẻ cùng nhau đổ về một sự kiện pop-up đặc biệt: cuộc gặp gỡ đầu tiên với một nhân vật phiên bản nhí đang gây sốt cộng đồng mê sưu tầm figure.
Nguyễn Đoàn Vĩnh Xuyên (26 tuổi), sống tại Q.1, TP.HCM, vừa hoàn thành hành trình phượt đáng nhớ từ tỉnh An Giang đến TP.Hà Nội trên chiếc xe máy do ba mua năm 1994. Chuyến đi kéo dài 3 tuần không chỉ là dịp để thăm họ hàng mà còn là hành trình đầy cảm xúc, gắn bó với kỷ vật của gia đình.
Lê Quốc Tuấn (22 tuổi, Trường ĐH Tây Nguyên, Đắk Lắk) là gương sáng vượt lên hoàn cảnh, tích cực tham gia công tác xã hội và đặc biệt mang nhiều bằng khen về cho người mẹ của mình.
Khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025, nhiều hoạt động chăm lo cho thế hệ mầm non được nhiều địa phương, đoàn, hội, tổ chức quan tâm triển khai.
(GLO)- Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII-năm 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày (16 đến 18-5) tại TP. Hồ Chí Minh. Đại hội dự kiến có 444 đại biểu thanh niên đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó tỉnh Gia Lai có 7 đại biểu tham gia.
Nhen nhóm ước mơ sưu tầm mô hình từ bé, mãi đến năm 2016, anh Nguyễn Ngọc Thành Tâm mới bắt đầu thực hiện. Anh đã chi hơn nửa tỉ đồng để sở hữu hàng trăm mô hình từ siêu anh hùng, quái vật, tới các nhân vật biểu tượng với đủ loại hình dáng, kích thước khác nhau.
Cô gái đại diện thanh niên cả nước có bài phát biểu "rất chất" tại lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất ngay sau đó đã "viral" (lan tỏa mạnh mẽ) khắp mạng xã hội. Mọi người đã dành nhiều yêu thương và sự quan tâm cho cô gái này.
Vào bếp chia sẻ những công thức, cách làm những món ăn vặt lạ miệng, một chàng trai miền Tây bỗng nổi tiếng trên mạng xã hội với những clip đạt hàng triệu lượt xem.
(GLO)- Bằng niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến, nhiều bạn trẻ ở tỉnh Gia Lai đã không ngừng nỗ lực để đạt thành tích cao trong học tập, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu