28 máy bay quân sự Trung Quốc vượt giới tuyến eo biển Đài Loan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Ngày 13/9, Đài Loan thông báo phát hiện 35 máy bay quân sự Trung Quốc quanh hòn đảo này trong vài giờ. Một số phi cơ vượt qua kênh Bashi, hướng tới Tây Thái Bình Dương để tham gia cuộc "huấn luyện chung trên biển và trên không" cùng tàu sân bay Sơn Đông.
Hình ảnh tàu Sơn Đông tham gia tập trận. Nguồn: CCTV

Hình ảnh tàu Sơn Đông tham gia tập trận. Nguồn: CCTV

Đài Loan "đã theo dõi tình hình và giao nhiệm vụ cho máy bay tuần tra trên không, tàu chiến và hệ thống tên lửa mặt đất để phản ứng trước các hoạt động này", thông báo cho biết thêm.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa bình luận về thông tin trên. Đài Loan trước đó cũng nói 22 máy bay quân sự và 20 tàu hải quân Trung Quốc hoạt động quanh hòn đảo từ sáng 11/9 đến sáng 12/9.

Đài Loan hồi đầu tuần cho hay họ phát hiện tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc tại vị trí cách điểm cực nam hòn đảo khoảng 111 km về phía đông nam, hướng tới Tây Thái Bình Dương.

Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình. Thời gian qua, Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự quanh đảo Đài Loan để phản ứng "sự cấu kết" giữa các lực lượng đòi độc lập ở hòn đảo này và Mỹ. Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan gần đây gia tăng căng thẳng, khi các quan chức, nghị sĩ Mỹ tăng cường hoạt động đến thăm hòn đảo.

Trung Quốc tháng trước phản đối Phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức, ứng viên hàng đầu cuộc bầu cử 2024 của hòn đảo, quá cảnh qua Mỹ trong chuyến thăm Paraguay. Bộ Ngoại giao Trung Quốc coi ông Lại là “kẻ gây rối” và tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả cứng rắn.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null