10 nước đáng ghé thăm nhất thế giới năm 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dù năm 2017 còn hơn 2 tháng nữa mới chính thức kết thúc, nhưng chuyên trang du lịch Lonely Planet đã liệt kê ra 10 đất nước đáng ghé thăm nhất thế giới năm 2018. Chile, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha, Djibouti, New Zealand, Malta... là những quốc gia nằm trong top 10 này.
 

 

Chile. Quốc gia nằm tại khu vực Nam Mỹ, có dải bờ biển dài và hẹp xen vào giữa dãy núi Andes và biển Thái Bình Dương. Hiện nay, Chile trở thành một trong những quốc gia ổn định và thịnh vượng nhất Nam Mỹ.
 

 

Hàn Quốc. Đất nước nằm ở nửa phía Nam của bán đảo Triều Tiên, thuộc khu vực Đông Á. Đây là một nước phát triển có mức sống cao, có nền kinh tế phát triển theo phân loại của Ngân hàng Thế giới và IMF. Hàn Quốc là nền kinh tế lớn thứ 4 ở châu Á và thứ 15 trên thế giới.
 

 

Bồ Đào Nha. Là quốc gia nằm ở Tây Nam châu Âu, thuộc bán đảo Iberia. Bồ Đào Nha là đất nước có nền kinh tế tiến bộ với thu nhập và tiêu chuẩn sinh hoạt cao. Đây là quốc gia có chỉ số hoà bình cao thứ ba trên thế giới vào năm 2016 và là một trong 13 quốc gia bền vững nhất vào năm 2017.
 

 

Djibouti. Đất nước nằm ở Đông Phi. Tuy không quá phát triển, nhưng Djibouti lại là điểm đến lý thú cho những du khách ưa khám phá những điều mới lạ. Hơn thế nữa, nền văn hóa của quốc gia này cũng rất thú vị.
 

 

New Zealand. Đây là đảo quốc tại khu vực Tây Nam của Thái Bình Dương. Nơi đây có nhiều thành phố du lịch như Wellington, Queenstown, Dunedin, Christchurch, Auckland… Đất nước này phù hợp với những du khách yêu thích sự thanh bình, tĩnh lặng.
 

 

Malta. Là đảo quốc Nam Âu, gồm một quần đảo ở Địa Trung Hải. Thời điểm thích hợp nhất để ghé thăm Malta là từ tháng 5-10. Lúc này, du khách có thể thỏa thích tận hưởng những ngày nghỉ tuyệt vời bên biển xanh, cát trắng, nắng vàng, ngắm bức tranh thủy mặc bao phủ màu xanh bát ngát của biển trời Địa Trung Hải tuyệt đẹp.
 

 

Georgia (Gruzia). Là quốc gia tại khu vực Kavkaz, nằm tại giao giới của Tây Á và Đông Âu. Cuối tháng 2 đầu tháng 3 là thời điểm thích hợp nhất để ghé thăm đất nước này. Lúc này, nhiệt độ rơi vào khoảng 13 độ C, không quá lạnh để bạn có thể ngắm nhìn tuyết, sông núi và tìm hiểu văn hóa, cuộc sống của con người nơi đây.
 

 

Mauritius. Là đảo quốc nằm ở phía Tây Nam Ấn Độ Dương, cách đảo Madagascar khoảng 900 km về hướng Đông. Với nền văn hóa đa dạng cùng khung cảnh thiên nhiên thơ mộng nhưng không kém phần hùng vĩ, nơi đây xứng đáng là một trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới. Mauritius còn nổi tiếng vì là nơi duy nhất có chim dodo sinh sống.
 

 

Trung Quốc. Đây là đất nước nằm ở khu vực Đông Á. Là một trong những nền văn minh cổ nhất thế giới, Trung Quốc có nền văn hóa đa dạng, nhiều màu sắc. Hơn thế nữa, quốc gia này còn được thiên nhiên ưu đãi cho nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp.
 

 

Nam Phi. Nằm ở mũi phía Nam lục địa châu Phi. Nam Phi là đất nước có nền kinh tế lớn nhất và phát triển nhất lục địa, với cơ sở hạ tầng hiện đại và rộng khắp đất nước. Nơi đây là điểm đến lý thú đối với những du khách yêu thiên nhiên và động vật hoang dã.

Phượng Vũ/KHPT

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null