Cơ hội để người thu nhập thấp có nhà ở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong gói tín dụng 1.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi nhà ở xã hội theo Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 3-4-2018 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh ta chỉ được phân bổ 3 tỷ đồng. Tuy số tiền này còn rất nhỏ so với nhu cầu thực tế nhưng đây cũng là tín hiệu đáng mừng khi người lao động nghèo, thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh bước đầu tiếp cận được với nguồn vốn ưu đãi để mua nhà.

Theo thống kê, tỉnh ta hiện có khoảng hơn 20.000 cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương dưới 3,0 cùng hàng ngàn công nhân, người làm nghề tự do có thu nhập thấp. Nhu cầu về nhà ở của các đối tượng này hiện nay rất lớn, nhưng với thu nhập hiện tại, họ khó có thể mua nhà.

 

Ngân hàng Chính sách Xã hội là đơn vị giải ngân gói tín dụng 1.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi nhà ở xã hội. Ảnh: Đức Thụy
Ngân hàng Chính sách Xã hội là đơn vị giải ngân gói tín dụng 1.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi nhà ở xã hội. Ảnh: Đức Thụy

Tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng của một trường đại học đã được 4 năm, chị Hoàng Thị Minh Tâm (ở trọ tại hẻm đường Phù Đổng, TP. Pleiku) đang làm kế toán cho một doanh nghiệp với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng. “Với mức lương đó, chi tiêu vun vén sao cho đủ đã là cố gắng lắm rồi, nói chi tới việc dành dụm mua nhà. Cha mẹ tôi không có điều kiện để giúp đỡ, tôi cũng không đủ điều kiện đảm bảo để vay ngân hàng. Vì vậy, tôi rất mong tỉnh có dự án nhà ở xã hội với những chính sách ưu đãi dành riêng cho những người thu nhập thấp như các tỉnh khác. Có như vậy, may ra những người như chúng tôi mới có nhà ở”-chị Tâm bày tỏ.

Cũng đang ở trọ, anh Lưu Minh Tài (dãy trọ số 406 Lý Thái Tổ, TP. Pleiku) cho biết: “Vợ chồng tôi đều từ huyện Krông Pa lên TP. Pleiku làm việc. Vợ tôi làm công nhân Công ty May Nhà Bè, tôi thì làm thợ hồ. Lương vợ tôi thì không bao nhiêu, thu nhập của tôi cũng không ổn định, lại thêm nuôi con nhỏ nên chi tiêu hàng ngày đã khá chật vật, mơ chi đến mua đất mua nhà”.

Nhu cầu thì nhiều, nhưng lâu nay, tỉnh ta chưa có dự án nào liên quan tới nhà ở xã hội. Trong các cuộc họp có liên quan, tỉnh cũng kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Tuy nhiên, không có doanh nghiệp nào mặn mà với lĩnh vực này. Nguyên nhân cũng dễ lý giải bởi các chính sách ưu đãi cho nhà ở xã hội của tỉnh gần như chưa có, các gói ưu đãi về tín dụng cũng không. Bên cạnh đó, việc “bỏ tiền chẵn, thu tiền lẻ” cũng khiến các nhà đầu tư không mặn mà với dự án xây dựng nhà ở xã hội.

Cách đây vài năm, Chính phủ có gói tín dụng 30.000 tỷ đồng dành cho người dân vay mua nhà ở xã hội với thời hạn 10 năm, hưởng mức lãi suất ưu đãi 5%/năm và cho các chủ đầu tư vay để tạo nguồn hàng hóa là các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại chuyển đổi sang làm nhà ở xã hội. Tuy nhiên, tỉnh ta hoàn toàn không tiếp cận được gói tín dụng này. Năm 2018, Chính phủ lại triển khai gói tín dụng 1.000 tỷ đồng cho người nghèo, người thu nhập thấp vay ưu đãi mua nhà ở. Tuy nhiên, gói tín dụng này chủ yếu ưu tiên cho các thành phố lớn, riêng Gia Lai chỉ được phân bổ 3 tỷ đồng.

Theo quy định, người vay vốn từ gói tín dụng này sẽ được hưởng một số ưu đãi như: lãi suất 4,8%/năm (0,4%/tháng), lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay; thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Ông Lê Văn Chí-Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, thông tin: “Với 3 tỷ đồng được phân bổ, tỉnh sẽ triển khai thí điểm tại địa bàn TP. Pleiku, dự kiến cho khoảng 5-7 người vay, mỗi người được vay 500 triệu đồng, 700 triệu đồng hoặc 1 tỷ đồng. Đối tượng được vay chắc chắn sẽ phải lựa chọn kỹ càng, căn cứ vào thứ tự ưu tiên theo quy định của Chính phủ”.

Đối tượng được vay vốn gói 1.000 tỷ đồng gồm: người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo khu vực đô thị; người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn nghiệp vụ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong các cơ quan thuộc Công an nhân dân và Quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức.

Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.